Sân chơi bổ ích cho những người đam mê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 5 năm hoạt động, Hội Sinh vật cảnh thị xã An Khê đã thực sự trở thành nơi gắn kết của những người yêu sinh vật cảnh trên địa bàn thị xã nói riêng và các địa phương lân cận nói chung.
 

  Các hội viên trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây cảnh. Ảnh: N.M
Các hội viên trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây cảnh. Ảnh: N.M

Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thị xã An Khê Nguyễn Văn Trinh cho biết, Hội được thành lập năm 2011 và là Hội Sinh vật cảnh đầu tiên của tỉnh Gia Lai. Đến nay, Hội có 120 hội viên, biên chế thành 6 chi hội, trong đó thị xã có 4 chi hội, số chi hội còn lại ở huyện Đak Pơ và Kbang.

Thời gian đầu thành lập, Hội cũng gặp không ít khó khăn, song được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực, cố gắng của các hội viên, hoạt động của Hội dần ổn định. Sản phẩm cây cảnh, gỗ lũa, đá cảnh, chim cảnh và hàng gỗ mỹ nghệ có bước phát triển theo yêu cầu của thị trường; sản phẩm bán ra thị trường tăng dần, nhiều hội viên có thu nhập khá...

 

Năm 2012, Hội đạt giải nhất tại Hội thi sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai và được UBND tỉnh tặng bằng khen; Sở Nông nghiệp và PTNT cũng tặng giấy khen cho Hội vì có thành tích xuất sắc trong tham gia triển lãm sinh vật cảnh của tỉnh. Ngoài ra, Hội còn được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng bằng chứng nhận vì đã góp phần cho thành công của Hội chợ Thương mại quốc tế Festival Huế 2014; Bộ Công thương tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia “Hội chợ Triển lãm Thương mại Quốc tế Quảng Bình năm 2014”; UBND tỉnh Bình Định tặng bằng khen và cúp lưu niệm...

Tham gia vào Hội từ khi mới thành lập, ông Lê Nhật Nghi (thôn An Quý, xã Phú An, huyện Đak Pơ) bảo rằng, ông chơi cây cảnh từ năm 13 tuổi. Năm 2011, sau khi tham gia Hội, ông Nghi đã quyết định đi học nghệ thuật bon sai ở TP. Hồ Chí Minh. Vốn có kinh nghiệm từ thực tế, cộng thêm kiến thức học được, ông đã không ngần ngại trao đổi, hướng dẫn cho các hội viên. “Để có một cây đẹp và giá trị cao cần rất nhiều yếu tố từ phôi cây đến quá trình cắt tỉa, tạo dáng và tán theo đúng kỹ thuật. Quan trọng nhất là nghệ nhân phải biết thổi hồn cho cây, chăm chút chúng như người thân trong gia đình”-ông Nghi chia sẻ.

Còn ông Huỳnh Bửu Quyết (xã Hbông, huyện Chư Sê) thì phấn khởi cho biết: “Từ khi vào Hội, công việc chế tác đá của tôi thuận lợi hơn. Các hội viên có thể trao đổi kinh nghiệm cho nhau. Hơn nữa, các sản phẩm có cơ hội được đi triển lãm, hội chợ. Tôi cũng mong muốn Hội tổ chức tập huấn kỹ thuật nhiều hơn cho các hội viên để chúng tôi ngày càng nâng cao tay nghề”.

Thời gian qua, Hội cũng đã phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Định tổ chức tập huấn kỹ thuật, mỹ thuật cho 70 hội viên; tổ chức học tập kinh nghiệm với các Hội Sinh vật cảnh: TP. Pleiku, huyện Chư Sê, Mang Yang; TP. Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, Tây Sơn (Bình Định); tham gia triển lãm, hội chợ, quảng bá, mua bán cây cảnh, gỗ lũa, đá mỹ nghệ trong và ngoài tỉnh và 2 năm bán sản phẩm tại chợ hoa Tết An Khê. Tại thị xã An Khê, Hội cũng đã 8 lần tổ chức hội thi “Tiếng hót chim chào mào” với hàng trăm lồng chim đến thi thố từ các thành phố: Quy Nhơn (Bình Định), Tuy Hòa (Phú Yên), Nha Trang (Khánh Hòa)...

Qua các hoạt động, hội viên đã học tập nhiều kinh nghiệm, sản phẩm bán ra trên 20 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn giải quyết việc làm cho hàng trăm hội viên và người lao động, góp phần vào chương trình giảm nghèo của địa phương. Tháng 5-2014, Hội được kết nạp vào Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai và là thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê.

 Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.