Chư Prông: Phấn đấu xây dựng xã điểm nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “2 xã điểm của huyện Chư Prông là Bàu Cạn và Ia Drăng đã lỡ hẹn cán đích chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015. Hiện nay, ngoài nỗ lực phát huy tiềm năng nội tại, huyện đang hỗ trợ cho 2 xã này để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay”-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông Nguyễn Anh Dũng nêu quyết tâm.

  Nông dân xã Ia Drăng chăm sóc hồ tiêu. Ảnh: V.N
Nông dân xã Ia Drăng chăm sóc hồ tiêu. Ảnh: V.N

Huyện Chư Prông có 19 xã và 1 thị trấn. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện đã chọn 2 xã là Bàu Cạn và Ia Drăng để xây dựng xã điểm đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, qua gần 5 năm thực hiện, đến cuối năm 2015, cả 2 xã trên vì nhiều lý do khách quan nên đều lỡ hẹn vì mỗi xã vẫn còn một trong 19 tiêu chí chưa đạt mà phải đưa vào kế hoạch phấn đấu hoàn thành cuối năm 2016.

Theo ông Hà Đình Dương-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông, tiêu chí cuối cùng mà xã Bàu Cạn còn dang dở đó là tuyến đường liên thôn cấp phối dài gần 7 km từ thôn Đoàn Kết đến Tây Hồ chưa được nâng cấp trải nhựa. Tuyến đường liên thôn này dài nên nhân dân chưa đủ khả năng chung sức cùng Nhà nước đầu tư mà cần có sự hỗ trợ vốn từ ngân sách. Trong khi đó, xã Ia Drăng vẫn còn 327 hộ nghèo theo tiêu chí mới trong tổng số 2.163 hộ toàn xã, chiếm 15,12% hộ nghèo, trong đó hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 65,44% (214 hộ). Đây là vấn đề khó không thể một sớm một chiều để vực xã Ia Drăng đạt tiêu chí hộ nghèo dưới 9%, cho nên đòi hỏi cần có sự thay đổi trong tư duy lao động thoát nghèo là rất quan trọng.

Cũng cần nói thêm, Chư Prông là huyện thuộc top giữa về phát triển kinh tế-xã hội so với các huyện, thị xã trong toàn tỉnh nhưng mặt bằng chung đời sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn. Ngoài thị trấn Chư Prông, đến nay huyện chỉ có 2 xã đạt 18 tiêu chí là Bàu Cạn và Ia Drăng; 16 xã đạt từ 10 đến 17 tiêu chí; Ia O là xã đạt thấp nhất với 9 tiêu chí. 8 tháng năm 2016, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới khoảng 71 tỷ đồng nhưng chủ yếu là nguồn vốn ngân sách (nguồn vốn trực tiếp từ chương trình 11,351 tỷ đồng; nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác 42,28 tỷ đồng; nguồn vốn tín dụng 12,29 tỷ đồng) còn lại vốn dân góp chỉ 5 tỷ đồng. Cho nên đến tháng 8-2016, toàn huyện chỉ có 3 xã tăng thêm 2 tiêu chí và 3 xã tăng thêm 1 tiêu chí.

Khó khăn là vậy nhưng điều đáng quý là trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ dân, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Chư Prông, trong đó có xã Bàu Cạn, Ia Drăng đã tích cực hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa như: đóng góp ngày công, hiến đất mở rộng đường giao thông, hỗ trợ bò, dê giúp hộ nghèo, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng và vệ sinh môi trường... Bên cạnh đó, xã Bàu Cạn và Ia Drăng đã chủ động lồng ghép một số chương trình cũng như huy động sự hỗ trợ của một số doanh nghiệp để giúp địa phương ổn định an ninh trật tự, phát triển sản xuất nâng cao đời sống.

Theo Chủ tịch UBND huyện Chư Prông Nguyễn Anh Dũng, trước mắt huyện xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí từ đấu giá đất để xây dựng tuyến đường liên thôn của xã Bàu Cạn trong năm 2016. Đối với xã Ia Drăng, huyện tiếp tục rà soát phân loại hộ nghèo. Nếu thiếu đất thì tập trung tăng cường mô hình chuyển đổi chăn nuôi, nếu không có kỹ năng thì cán bộ cơ sở giúp hướng dẫn chuyên môn năng lực sản xuất cho người dân, nếu thiếu vốn thì có phương án giúp dân vay vốn trong điều kiện thuận lợi nhất... “Đây cũng là nhiệm vụ chung cho toàn huyện không riêng gì xã Bàu Cạn và xã Ia Drăng trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện tốt chương trình này sẽ có hiệu ứng tích cực đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và tác động đến đời sống người dân nông thôn. Ngược lại, nếu không làm tốt, nóng vội, duy ý chí sẽ dẫn đến sự không đồng thuận trong nhân dân”-ông Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh.

 Lê Văn Nhung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.