Chỗ dựa pháp lý cho người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Do điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ học vấn còn hạn chế nên nhiều người, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn ít am hiểu về các quy định của pháp luật. Bởi vậy, khi phạm pháp, nhiều người không có tiền thuê luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bản thân mà chỉ biết trông chờ vào sự trợ giúp pháp lý của Nhà nước.

Vào khoảng 18 giờ ngày 12-12-2015, Rơ Châm Pút (SN 1988, ở làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah) không có giấy phép lái xe nhưng điều khiển xe mô tô BKS 81K1-6446 chở Rơ Châm Dao (bạn của Pút) lưu thông từ hướng Nhà máy Thủy điện Sê San 3 về hướng trụ sở UBND xã Ia Kreng (huyện Chư Pah). Khi đi đến đoạn đường dốc quanh co thuộc địa phận làng Dốch 2, xã Ia Kreng thì xe mô tô do Pút điều khiển đã tông vào hàng rào chắn ở bên đường.

 

Rơ Châm Pút (bên phải) được cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tư vấn pháp luật.                                   Ảnh: H.C
Rơ Châm Pút (bên phải) được cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tư vấn pháp luật. Ảnh: H.C

Hậu quả, Rơ Châm Dao chết tại chỗ, Pút bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu và xe mô tô hư hỏng nặng. Sau đó, Pút bị dân làng và gia đình người bị hại phạt vạ 1 con bò hai năm tuổi, buộc lát gạch hoa phần mộ 20 m2, bồi thường mai táng và sửa chữa xe mô tô, tổng cộng hơn 30 triệu đồng. Ngày 29-7-2016, Tòa án nhân dân huyện Chư Pah xét xử và tuyên phạt Pút 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng vì tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, Pút bộc bạch: “Mình vi phạm pháp luật giao thông nhưng không biết đúng sai theo các quy định của pháp luật. Nhờ có cán bộ tư pháp trợ giúp pháp lý mà mình mới hiểu biết các quy định của luật. Từ nay, mình cố gắng chăm chỉ làm ăn, chấp hành theo pháp luật của Nhà nước...”.

Cũng giống như trường hợp của Rơ Châm Pút là trường hợp của Rah Lan Ayôn (SN 1990), Niang Truen (SN 1989), Lan Hyoan (SN 1984), Rơ Mah Choan (SN 1989), Kpuih Tư (SN 1990), Kpuih Bư (SN 1990) và Kpuih Ni (SN 1997) cùng ở làng Suối Khôn, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông. Trưa 1-4-2015, các đối tượng này đã xông vào chốt bảo vệ rừng suối Ia Ji (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) bốc 48 lóng (1,631 m3) gỗ căm xe lên xe công nông chở đi bán, bất chấp sự khuyên ngăn của các lực lượng chức năng. Ngay sau đó, các đối tượng trên đã lần lượt bị bắt và bị truy tố. Cuối tháng 6-2016, Tòa án nhân dân huyện Chư Prông đã tổ chức xét xử lưu động và tuyên phạt: Rah Lan Ayôn 36 tháng tù; Niang Truen 30 tháng tù; Lan Hyoan, Rơ Mah Choan và Kpuih Tư mỗi bị cáo 24 tháng tù; Kpuih Bư 18 tháng tù; Kpuih Ni 14 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” nhưng cho hưởng án treo vì các đối tượng ở vùng biên giới, thuộc hộ nghèo, trình độ học vấn thấp, ít am hiểu các quy định của pháp luật, bị người khác xúi giục, phạm tội lần đầu và đã khắc phục xong hậu quả.

“Có được kết quả này, không phát sinh “điểm nóng” ở khu vực biên giới là nhờ một phần công sức của các trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nước tỉnh đã xuống tận các làng tuyên truyền, vận động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo theo các quy định của pháp luật. Từ vụ việc này, bà con vùng biên giới hiểu biết thêm những chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, không làm theo những lời kích động của kẻ xấu”-ông Lưu Đình Quánh-quyền Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp) cho biết.  

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí tại trụ sở và lưu động cho 613 đối tượng với 513 vụ việc, trong đó có 308 việc tư vấn pháp luật, 205 vụ tham gia tố tụng. “Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tiếp tục tăng cường trợ giúp pháp lý miễn phí cho những người có công với cách mạng, người nghèo, người cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa, người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn..., góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật và phòng ngừa, hạn chế các tranh chấp, xóa bỏ các tập tục lạc hậu ở cơ sở”-ông Lưu Đình Quánh cho biết thêm.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.