Cần ngăn chặn tình trạng học sinh hút thuốc lá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước thềm năm học mới, nhiệm vụ ngăn chặn học sinh hút thuốc lá đang được ngành Giáo dục-Đào tạo và cả xã hội quan tâm thực hiện.

Có thể nói, gần đây, việc học sinh hút thuốc lá đã không còn là hiện tượng cá biệt. Đã từng xảy ra việc một trường THCS trên địa bàn TP. Pleiku phải kỷ luật học sinh vì liên quan đến hút thuốc lá. Thế nhưng đấy chỉ là một vụ việc bề nổi hiếm hoi, còn trên thực tế chuyện học sinh lén lút hút thuốc lá thì không còn là chuyện hiếm. Thậm chí gần đây có thông tin một số học sinh ở một trường THPT ở thị xã Ayun Pa tụ tập tại quán bar hút thuốc lá, kéo shi sha, thế nhưng khi đề cập đến vấn đề này thì đại diện nhà trường cho rằng đã lưu ý quan sát nhưng vẫn chưa phát hiện được em nào để nhắc nhở, xử lý.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, nhưng theo ông Lê Văn Nhân-Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo thị xã Ayun Pa thì việc bị bạn bè lôi kéo, khích bác được xem là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng hút thuốc lá trong lứa tuổi vị thành niên nói chung và học sinh nói riêng. Trong một nhóm bạn chơi với nhau, chỉ cần một hai thành viên hút thuốc lá rồi dụ dỗ, khích bác lẫn nhau thì dần dần các thành viên khác cũng dễ bị lôi kéo vào hút thuốc lá để chứng tỏ mình “nam tính”, “sành điệu”. “Mặc dù nhiều gia đình và các trường học nghiêm cấm việc hút thuốc lá, nhưng khi các em đi ra khỏi nhà, khi tan trường tiếp xúc với các môi trường khác như đi chơi, ngồi quán cà phê… thì không thể kiểm soát được”-ông Nhân nói.

Mấy năm gần đây, ngành Giáo dục-Đào tạo cũng đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục học sinh không được hút thuốc lá. Ông Lê Văn Nhân cho biết thêm, Sở Giáo dục-Đào tạo đã có công văn chỉ đạo và các Phòng Giáo dục-Đào tạo cũng đã quán triệt cho các trường tại cuộc họp Hiệu trưởng đầu năm học là phải đưa nội dung phòng-chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm của trường. Theo đó, các đơn vị trường học bổ sung tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc, học tập và nơi công cộng vào tiêu chuẩn đánh giá thi đua của cán bộ, giáo viên và học sinh. Đồng thời, chú trọng thực hiện các giải pháp để ngăn chặn và có hình thức xử lý phù hợp nhằm tránh tình trạng học sinh cũng như giáo viên hút thuốc lá, hướng tới mục tiêu xây dựng các cơ sở giáo dục không khói thuốc lá.

Cùng với đó, ông Nhân cũng kêu gọi các gia đình phối hợp chặt chẽ với nhà trường để ngăn chặn tình trạng con em mình hút thuốc lá như để ý đến các biểu hiện hút thuốc của con, người lớn làm gương không hút thuốc và nhất là tránh tình trạng tạo điều kiện cho con em có tiền hút thuốc. Các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các hành vi bán thuốc lá cho vị thành niên nói chung và học sinh nói riêng theo quy định của pháp luật.

Trần Đức

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.