Cần lắm những mái ấm nghĩa tình!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, mặc dù nhiều địa phương trong tỉnh đã rất nỗ lực để hỗ trợ xóa nhà dột nát cho các gia đình chính sách, song đến nay, tỉnh ta vẫn còn 953 nhà ở của các đối tượng này bị hư hỏng, dột nát và tạm bợ. Họ cần lắm một mái ấm nghĩa tình để ổn định cuộc sống, làm điểm tựa vươn lên.

  Sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách (Ảnh minh họa)
Sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách.

Căn nhà xập xệ của bà Thẩm Thị Nhéo (vợ liệt sĩ) ở thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện) được xây tạm bợ bằng những viên gạch đã hoen ố theo thời gian. Ngày nắng còn đỡ, chứ ngày mưa muốn tìm được chỗ khô ráo trong nhà của bà cũng không có. Chỉ lên mái nhà, bà Nhéo nói: “Nhiều mùa mưa rồi, tôi chẳng đêm nào được ngủ ngon giấc. Căn nhà này chỗ nào cũng dột, cứ khi nào mưa là ở trong nhà cũng phải mặc áo mưa”.

Căn nhà xiêu vẹo của người vợ liệt sĩ ấy có khả năng sập bất cứ lúc nào. Dù bà đang ở với người con trai duy nhất nhưng kinh tế quá khó khăn nên đến tận bây giờ vẫn chưa có tiền làm lại nhà. Bà Nhéo gạt nước mắt: “Cả đời lam lũ nuôi con nhưng vì con làm nông, cũng chỉ đủ ăn. Tôi muốn làm lại nhà để có chỗ thờ chồng nhưng ước nguyện này mãi đến nay, dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời (83 tuổi) rồi mà vẫn chưa thực hiện được”.  

Cùng chung nỗi niềm, thương binh Bế Văn Độ (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) đã từng sống nhiều năm trong căn nhà mà bốn bề chỉ được quây tạm bằng những tấm gỗ mục. Ngày nắng thì nóng hầm hập, ở trong nhà mà ngỡ như ngoài trời, còn ngày mưa muốn tìm một chỗ khô ráo cũng khó. Ông Độ có 4 người con gái nhưng kinh tế đều khó khăn nên cũng chẳng giúp gì được ông. Vợ ông đã về với thế giới bên kia, còn  mình ông sống trong căn nhà xiêu vẹo ấy. Nhiều đoàn khi đến thăm ông, tận thấy cuộc sống của ông đã không cầm được lòng.

Đó chỉ là 2 trong số 953 gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở tại tỉnh Gia Lai hiện nay. Trong các gia đình nêu trên, vẫn chưa có hộ nào được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà. Nguyên nhân là các địa phương chưa tìm được nguồn để hỗ trợ các đối tượng này. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại huyện Phú Thiện hiện có gần 60 căn nhà của các gia đình chính sách đang bị hư hỏng rất cần được hỗ trợ xây mới ngay. Trao đổi với P.V, ông Đỗ Ngọc Thành-Bí thư Huyện ủy Phú Thiện, cho hay: Chúng tôi rất muốn hỗ trợ xây mới, sửa chữa lại nhà cho các gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở, song huyện chưa tìm được nguồn để giúp đỡ. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm của các ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, những tấm lòng hảo tâm tri ân với những người đã từng cống hiến cho quê hương, đất nước để ước nguyện của họ trở thành hiện thực.

Tại buổi tổng kết cuộc vận động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2015 và triển khai kế hoạch vận động ủng hộ, sử dụng quỹ năm 2016 mới đây, bà Trần Thị Hoài Thanh-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban quản lý Quỹ, nhấn mạnh: Mỗi thành viên trong Ban Quản lý Quỹ hãy tích cực kêu gọi cộng đồng xã hội tri ân bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm để ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm để Quỹ có thêm điều kiện hỗ trợ xóa nhà bị hư hỏng, nhà tạm, nhà cũ kỹ cho các gia đình chính sách trên địa bàn toàn tỉnh.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.