Trách nhiệm với cội nguồn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tri ân những người đã ngã xuống để bảo vệ độc lập cho Tổ quốc, thế hệ trẻ của huyện Ia Grai hôm nay đang truyền cho nhau ngọn lửa của lòng tự hào, biết ơn và hơn hết là trách nhiệm. Không dừng lại ở suy nghĩ, thấu hiểu mà đông đảo đoàn viên thanh niên huyện nhà đã bắt tay vào từng hành động cụ thể.

Những ngày cuối tháng 7-tháng tri ân, đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) hăng hái tham gia nhiều hoạt động, phong trào cụ thể, thiết thực để bày tỏ lòng tri ân, trách nhiệm của mình đối với những người có công với đất nước. Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2016), huyện đoàn đã phối hợp với chính quyền địa phương tìm hiểu điều kiện hoàn cảnh của từng gia đình chính sách, trên cơ sở đó đề ra giải pháp giúp đỡ phù hợp. Đối với thanh, thiếu niên, nhi đồng khối trường học, các cấp bộ đoàn thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn.

 

Trao quà cho các gia đình chính sách tại xã Ia Krăi. Ảnh: Trần Dung
Tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Ia Krăi. Ảnh: Trần Dung

Qua những câu chuyện sinh động được kể lại bởi những nhân chứng lịch sử trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã giúp các đoàn viên hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, góp phần hình thành nhân cách sống, xây dựng ý thức tự giác và trách nhiệm trong mỗi hành động của các lớp thế hệ thanh, thiếu niên, nhi đồng.

Phó Chủ tịch Hội LHTN huyện Nguyễn Như Quang cho biết: “Với tình cảm tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tuổi trẻ Ia Grai luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên với cộng đồng xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công cách mạng, phụng dưỡng các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Để việc làm này mang lại ý nghĩa và hiệu quả thiết thực, huyện đoàn thường xuyên lồng ghép các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của Đoàn với công tác “đền ơn đáp nghĩa” để mọi đoàn viên, thanh niên có cơ hội tham gia, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của mình”.

 

Trong chuỗi hoạt động tuần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, 300 đoàn viên thanh niên đã tham gia lao động dọn vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện; đồng thời các tổ chức cơ sở đoàn xã Ia Chía, Ia Pếch, Ia Grăng, Ia Dêr đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh đài tưởng niệm, giọt nước và trồng cây xanh. Đoàn cơ sở thị trấn Ia Krăi phối hợp với Chi đoàn Ngân hàng huyện đi thăm tặng 15 suất quà, trị giá 10 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; đoàn cơ sở xã Ia Pếch phối hợp với Chi đoàn Văn hóa Thông tin huyện thăm tặng 4 suất quà trị giá 1triệu đồng và tu sửa nhà cửa, tường rào cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Bên cạnh đó, huyện đoàn Ia Grai đã phối hợp với Công ty TNMTV Cao su Chư Păh thăm tặng 10 xuất quà cho các hộ gia đình chính sách, tổng trị giá 3 triệu đồng tại 2 xã Ia Pếch và Ia Dêr…

Đón nhận tình cảm từ những con người trẻ, ông Kpuil Phyơng (gia đình chính sách tại làng Bi Ia Yom-Ia Krăi) xúc động: “Năm nào vào dịp này chúng tôi đều được mọi người quan tâm giúp đỡ. Gia đình rất vui và cũng rất tự hào”. Còn với những đoàn viên trẻ thì: “Mỗi người trẻ hôm nay thấu hiểu sâu sắc rằng, cuộc sống yên bình mà chúng ta đang sống ngày hôm nay được vun đắp, xây dựng từ những cống hiến, hi sinh cao đẹp của ông cha. Vậy nên hãy cùng nhau cố gắng, phấn đấu trong từng công việc, hành động cụ thể”-chị Dương Thị Yến (Bí thư Chi đoàn Ngân hàng huyện Ia Grai) chia sẻ.

Qua những việc làm thiết thực và ý nghĩa, tuổi trẻ Ia Grai đã góp phần tích cực động viên, khích lệ đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời, đó cũng chính là những trải nghiệm quý giá, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, niềm biết ơn sâu sắc và trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.