Chăm lo đời sống người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền thị xã Ayun Pa luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa nhằm san sẻ một phần nào đó gánh nặng cuộc sống với thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Theo thống kê của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, trên địa bàn thị xã hiện có 203 gia đình có công với cách mạng, trong đó có 63 thương binh, 61 thân nhân liệt sĩ, 44 người bị nhiễm chất độc hóa học, 29 người bị tù đày…

 

Thăm và tặng quà Tết Nguyên đán cho gia đình người có công tại thị xã Ayun Pa. Ảnh: L.V.N
Thăm và tặng quà Tết Nguyên đán cho gia đình người có công tại thị xã Ayun Pa. Ảnh: L.V.N

Trong thời gian qua, Ayun Pa đã có nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ về mặt vật chất cũng như tinh thần với các đối tượng này. Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-2015), thị xã đã tiến hành trao quà của Chủ tịch nước cho 193 đối tượng với tổng số tiền 39 triệu đồng, tặng quà của tỉnh cho 5 đối tượng người có công tiêu biểu, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, địa phương cũng tặng quà 207 gia đình có công, mỗi suất 300 ngàn đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, thị xã đã trao quà của Chủ tịch nước cho 210 đối tượng với tổng số tiền 43,4 triệu đồng, quà của tỉnh cho 5 gia đình có công trị giá 3 triệu đồng cùng 110 suất quà cho các đối tượng người có công. Đồng thời, lãnh đạo các cấp, các ngành ở địa phương cũng đến thăm, chúc Tết 50 gia đình có công với cách mạng tiêu biểu và trao quà trị giá 25 triệu đồng.

Ngoài ra, thị xã Ayun Pa cũng chi trả chế độ chính sách đầy đủ, kịp thời theo quy định. Riêng năm 2015 đã chi trợ cấp cho 204 đối tượng người có công với số tiền gần 3,5 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2016, thị xã đã chi trợ cấp cho 205 đối tượng với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; chi trả chế độ ưu đãi giáo dục cho 13 đối tượng người có công với số tiền gần 32 triệu đồng; chi chế độ thờ cúng liệt sĩ cho 61 thân nhân với số tiền 77 triệu đồng; chi di dời, thăm viếng mộ liệt sĩ cho 3 đối tượng với số tiền 9,6 triệu đồng. Ngoài ra, địa phương còn tổ chức đưa, đón và chi trả điều dưỡng người có công năm 2015 là 127 người với số tiền gần 150 triệu đồng, 6 tháng đầu năm 2016 là 16 người với số tiền trên 23 triệu đồng.

Theo bà Đoàn Thị Thủy-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã, để làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, địa phương đã tích cực vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Theo đó, trong năm 2015 đã vận động được 76 đơn vị ủng hộ với số tiền hơn 196 triệu đồng, vượt 171% so với kế hoạch tỉnh giao. Từ nguồn quỹ này, thị xã đã xuất kinh phí hơn 250 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho 6 đối tượng, xây nhà mới cho 2 hộ. Gần đây, địa phương tiếp tục xuất kinh phí từ quỹ với số tiền gần 118 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho 3 đối tượng, xây mới 1 căn nhà cho hộ gia đình có công. Bên cạnh đó, công tác vận động các nguồn lực khác cùng chăm lo cho người có công cũng được thị xã Ayun Pa thực hiện. Thời gian qua, thị xã đã vận động Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai xây tặng 2 ngôi nhà cho người có công với số tiền 100 triệu đồng; vận động Trường Cao đẳng Nghề số 5-Bộ Quốc phòng xây 1 nhà với số tiền 70 triệu đồng.

“Nhờ làm tốt công tác chăm lo cho người có công nên hiện nay trên địa bàn thị xã không có gia đình người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo”-bà Đoàn Thị Thủy chia sẻ.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.