Những ngôi nhà ấm tình đồng đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hướng về cộng đồng, cùng chung sức, chung lòng với mong muốn đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những cựu thanh niên xung phong (TNXP) gặp nhiều khó khăn là điều mà Hội Cựu TNXP tỉnh Gia Lai đã thực hiện rất tốt trong thời gian qua. Trong đó, việc xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn là một trong những việc làm tiêu biểu và đầy ý nghĩa.

Trong một lần đi công tác, chúng tôi được các bác ở Hội Cựu TNXP huyện Đức Cơ đưa đến thăm ngôi nhà mới của gia đình bà Lê Thị Mai Từ ở thị trấn Chư Ty. Ngôi nhà có diện tích hơn 50 m2, trị giá hơn 50 triệu đồng vừa được Hội Cựu TNXP tỉnh trao tặng. Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, bà Từ xúc động nói: Cuộc sống còn khó khăn, cái ăn, cái mặc chưa chắc đã đủ nói gì đến việc xây nhà. Nay nhờ Hội Cựu TNXP tỉnh giúp đỡ xây cho căn nhà này, tôi mừng lắm. Tôi xin cảm ơn Hội Cựu TNXP tỉnh và sẽ cố gắng lao động để cuộc sống tốt hơn.

 

Hội Cựu TNXP huyện Đức Cơ trao nhà tình nghĩa.        Ảnh: H.Đ.T
Hội Cựu TNXP huyện Đức Cơ trao nhà tình nghĩa. Ảnh: H.Đ.T

Cũng như gia đình bà Từ, gia đình bà Cao Thị Phố (ở thị trấn Kbang, huyện Kbang) cũng gặp nhiều khó khăn với nguồn thu nhập ít ỏi từ kinh tế vườn. Sống  gần một đời người rồi nhưng giấc mơ về một mái nhà khang trang của bà mới trở thành hiện thực nhờ sự giúp đỡ của Hội Cựu TNXP tỉnh.

Tính đến nay, huyện Kbang đã được Hội Cựu TNXP tỉnh xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa. Đây đều là những hộ nghèo, không có khả năng tự xây nhà để ở. Bà Lê Thị Vững-Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Kbang cho biết: Kbang là huyện vùng căn cứ cách mạng của tỉnh, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Trong thời gian qua, huyện đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Hội cựu TNXP tỉnh, trong đó có việc hỗ trợ xây nhà cho các cựu TNXP khó khăn về nhà ở. Trong việc xây nhà tình nghĩa, lực lượng đoàn viên, thanh niên của huyện cũng chung tay, góp sức tham gia trực tiếp bằng ngày công tình nguyện.

Chương trình xây dựng nhà tình nghĩa của Hội Cựu TNXP tỉnh ra đời nhằm hướng đến mục tiêu thoát nghèo bền vững, tạo động lực cho người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. “Bằng cách kêu gọi sự tài trợ của các cá nhân, tổ chức hảo tâm, đến nay, Hội cựu TNXP tỉnh đã xây dựng được 100 căn nhà tình nghĩa cho cựu TNXP nghèo ở các địa phương trên địa bàn tỉnh với mong muốn mỗi căn nhà tình nghĩa được xây là chắp thêm ước mơ cho những cựu TNXP nghèo.

Trao đổi với chúng tôi, ông Tô Tử Đông-Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết:  Việc xây dựng nhà tình nghĩa cho các cựu TNXP nghèo trên địa bàn tỉnh đã được Hội cựu TNXP tỉnh thực hiện từ nhiều năm nay. Chúng tôi đã mạnh dạn kêu gọi sự ủng hộ của nhiều nguồn lực để có nguồn kinh phí thực hiện các công trình này.

Dù giá trị vật chất mỗi ngôi nhà không lớn, nhưng phần nào đã giúp cho gia đình cựu TNXP có được mái ấm, tạo điều kiện cho họ có thêm nghị lực vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống, tham gia tích cực các hoạt động tại địa phương. Đây chính là những ngôi nhà được xây bằng tình yêu thương và trách nhiệm của Hội Cựu TNXP tỉnh. Mỗi căn nhà tình nghĩa là mỗi công trình chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà Hội Cựu TNXP tỉnh cùng các ngành, các cấp xây đắp nên. Điểm nổi bật tạo nên dấu ấn riêng của chương trình là nhận được nhiều tình cảm, sự chung tay góp sức của nhiều tổ chức, cá nhân và bà con lối xóm trở thành cầu nối hạnh phúc, giúp ước mơ thoát nghèo của cựu TNXP nghèo trở thành hiện thực.

Hà Đức Thành

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.