Một mô hình hay cần nhân rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ liên kết phòng-chống tội phạm và phát triển kinh tế-xã hội” thôn Tân Định (xã Tân An, huyện Đak Pơ) được thành lập vào năm 2012 gồm 42 thành viên. Các thành viên của CLB là những hội viên của các tổ chức, đoàn thể trong thôn. Ban Chủ nhiệm CLB gồm 3 người, trong đó, Bí thư chi bộ thôn làm Chủ nhiệm CLB, Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ thôn làm Phó Chủ nhiệm CLB.

Định kỳ hàng tháng, CLB tổ chức sinh hoạt 1 lần để phổ biến kế hoạch và trao đổi kinh nghiệm hoạt động. Ban Chủ nhiệm CLB phối hợp với cán bộ thôn và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tập huấn công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho các thành viên trong CLB. Thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thành viên trong CLB vận động các bậc cha mẹ dành thời gian chăm sóc, giáo dục con em về ý thức phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Ngoài ra, CLB phân công thành viên phụ trách các đối tượng có tiền án, tiền sự nhằm giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

 

Các thành viên Ban Chủ nhiệm CLB. Ảnh: H.T
Các thành viên Ban Chủ nhiệm CLB. Ảnh: H.T

Từ những hoạt động trên, 4 năm qua, CLB đã cảm hóa được 5 thanh niên là đối tượng mới ra tù, giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng, chăm lo phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm hẳn. Ông Nguyễn Văn Thọ-Chủ nhiệm CLB cho biết: Trước đây, thôn Tân Định là địa bàn nóng về an ninh trật tự với các tệ nạn đánh bạc, trộm cắp vặt, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Từ khi CLB đi vào hoạt động, các loại tai-tệ nạn dần dần được đẩy lùi; vấn đề tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, khiếu kiện vượt cấp cũng giảm hẳn. Câu lạc bộ được Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn 2012-2015.

Không chỉ làm tốt công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, CLB còn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái nhằm giúp đỡ các thành viên trong CLB vượt khó, vươn lên thoát nghèo. Bằng hình thức góp vốn xoay vòng, các thành viên đã góp được trên 70 triệu đồng, giúp cho 8 thành viên có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi. Ngoài ra, CLB còn giúp ngày công lao động để sửa chữa nhà ở. Chị Bùi Thị Thanh Hồng-một trong những hộ được CLB tạo điều kiện vay vốn cho biết: “Đầu năm 2016, gia đình tôi trồng được 3 sào ớt nhưng do gặp nắng hạn nên cây ớt héo úa. Những tưởng vườn ớt đã thất thu nhưng nhờ được vay 20 triệu đồng của CLB mà tôi đào được ao lấy nước tưới ớt. Đến nay, 3 sào ớt đã cho thu hoạch trên 30 triệu đồng. Sau khi trả nợ, số còn lại, tôi góp vào mua 1 con bò về nuôi làm vốn”.

Bà Bùi Thị Hồng Thắm-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân An nhận xét: “Từ khi đi vào hoạt động đến nay, ngoài tham gia đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng khối đoàn kết trong thôn, CLB “Phụ nữ liên kết phòng-chống tội phạm và phát triển kinh tế-xã hội” còn trở thành điểm tựa giúp các thành viên khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn các thôn, làng để góp phần chung tay cùng các ngành, các cấp đảm bảo an ninh trật tự, xóa đói, giảm nghèo.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.