Huyện Phú Thiện: Chú trọng xây dựng đường giao thông nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xác định phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, huyện Phú Thiện đã tranh thủ nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo của địa phương.

Trong những năm qua, nhờ lồng ghép nhiều chương trình, dự án như: Chương trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn bằng hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm, Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135 giai đoạn II, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, công tác xây dựng đường giao thông nông thôn đã được triển khai sâu rộng tại 10 xã, thị trấn trong toàn huyện.

 

Đường trục xã thôn Plei Ơi được đầu tư bê tông hóa khá kiên cố. Ảnh: Q.T
Đường trục xã thôn Plei Ơi được đầu tư bê tông hóa khá kiên cố. Ảnh: Q.T

Các chương trình đã huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự đóng góp không nhỏ của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng thời, nâng cao ý thức tự quản, tự giám sát trong cộng đồng dân cư, hạn chế thất thoát trong đầu tư, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công trình.

Đến nay, trên địa bàn huyện Phú Thiện đã có trên 270 km đường giao thông nông thôn các loại được nhựa hóa, bê tông hóa, đạt tỷ lệ 64,6%, trong đó, tính riêng năm 2015 đã bê tông hóa, cứng hóa được 20 km với tổng kinh phí thực hiện hơn 14,5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 5,2 tỷ đồng.  

Ông Bùi Văn Khiêm-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Ake, huyện Phú Thiện cho biết: “Trên địa bàn xã Ia Ake có tổng số trên 25,2 km đường giao thông nông thôn, đến nay thì đã nhựa hóa, bê tông hóa được 20,49 km đường giao thông nông thôn các loại, cơ bản đạt tiêu chí về giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Dù kinh phí hỗ trợ của nhà nước thông qua các chương trình, dự án còn rất hạn chế nhưng trong thời gian tới xã sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ cũng như tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp tiền mặt, ngày công, hiến đất để hoàn thiện các tuyến đường còn lại để giúp người dân thuận tiện trong đi lại và vận chuyển nông sản”.

Bà Ksor H’ Hoa, thôn Glung A, xã Ia AKe phấn khởi: “Khi có triển khai vận động bà con quyên góp tiền của làm đường cho thôn, gia đình mình đã đóng góp tiền và tham gia nhiều ngày công lao động để cùng mọi người trong thôn hoàn thành con đường. Giờ người dân trong thôn mình có đường mới sạch đẹp để đi lại và vận chuyện nông sản, không còn tình trạng lầy lội, vất vả đi lại vào mùa mưa hay bụi vào mùa nắng như trước đây nữa”.

 

Đường đau khổ vào xã Ia Yeng những năm trước đây đang được đầu tư bê tông hóa. Ảnh: Q.T
Đường đau khổ vào xã Ia Yeng những năm trước đây đang được đầu tư bê tông hóa. Ảnh: Q.T

Là 1 trong 2 xã điểm trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện Phú Thiện, việc tự nguyện hiến đất, góp tiền, ngày công lao động… để làm đường giao thông nông thôn đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn xã Ia Sol. Nhờ đó, đến nay trên địa bàn xã đã có 7 km đường trục xã, liên xã, hơn 21 km đường trục thôn, đường ngõ xóm và hơn 11 km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, đảm bảo nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương của người dân địa phương.

Ông Trần Văn Tạm, thôn Thắng Lợi 4, xã Ia Sol hồ hởi nói: “Xây dựng nông thôn mới là chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, đã mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân chúng tôi. Do đó, người dân chúng tôi đã tham gia đóng góp đầy đủ cả ngày công lao động, tiền mặt hay hiến đất… nhờ đó, hầu hết đường giao thông trong thôn đã được bê tông hóa nên đi lại được thuận lợi trước đây rất nhiều”.

Ông Ngô Văn Hiếu-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Phú Thiện cho biết: “Hiện trạng hầu hết các tuyến đường đều là đường tự tạo và đường cấp phối, nhất là đường vào các thôn, làng, có kết cấu nền đường, mặt đường yếu, độ dốc cao, dễ bị sạt lở vào mùa mưa, trong khi nguồn vốn sửa chữa hàng năm chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Do đó, thời gian tới đây, phòng tiếp tục bám sát chỉ đạo của UBND huyện, phối hợp các xã tranh thủ huy động các nguồn vốn, đóng góp của nhân dân, thường xuyên kiểm tra, tu bổ kịp thời đường xuống cấp cũng như làm đường mới để đạt tiêu chí về giao thông, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra”.

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.