Đa dạng hóa mô hình tập hợp thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và hết sức thiết thực, các câu lạc bộ, nhóm tình nguyện trên địa bàn huyện Chư Sê đã tạo được sự lan tỏa lớn, khẳng định được sức trẻ, sự nhiệt huyết để mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Hiện nay, tại huyện Chư Sê có 4 câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện đang hoạt động và đạt nhiều hiệu quả trong công tác tình nguyện, giúp đỡ cộng đồng. Điển hình là nhóm Hạc giấy Tây Nguyên được thành lập từ đầu năm 2013 với gần 50 thành viên nòng cốt tham gia hoạt động thường xuyên là học sinh, sinh viên, cán bộ, viên chức trên địa bàn huyện.

 

Chương trình thiện nguyện của nhóm Hạc giấy Tây Nguyên.                                      Ảnh: P.L
Chương trình thiện nguyện của nhóm Hạc giấy Tây Nguyên. Ảnh: P.L

Ngoài nguồn kinh phí do các thành viên đóng góp, nhóm còn tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ như: thu lượm ve chai, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm... Mỗi năm, nhóm thực hiện 4-5 đợt tình nguyện vì cộng đồng tại 2 huyện Chư Sê và Chư Pưh, kinh phí mỗi đợt khoảng 15-17 triệu đồng. Ngoài tặng áo quần, xe đạp, gạo, học bổng vượt khó… cho trẻ em và người nghèo ở các làng khó khăn, nhóm còn tham gia phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh đường làng; tuyên truyền, hướng dẫn người dân ăn uống hợp vệ sinh và tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em nhỏ. Anh Nguyễn Đại Nguyên-Trưởng nhóm Hạc giấy Tây Nguyên, cho biết: Từ khi đi vào hoạt động đến nay, các thành viên trong nhóm đều nỗ lực, cống hiến hết mình để tổ chức các hoạt động thiết thực cho bà con. Ngoài ra, nhóm còn thường xuyên tổ chức giao lưu để các thành viên trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm trong cuộc sống.

Cùng với nhóm Hạc giấy Tây Nguyên, Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” của xã Ia Hlốp cũng hoạt động khá hiệu quả. Từ một nhóm tự phát do Đoàn xã Ia Hlốp khởi xướng năm 2012 với mục đích đoàn kết, tập hợp thanh niên vào phong trào Đoàn-Hội, đến đầu năm 2016, nhóm đã có gần 100 thành viên và được đổi tên thành Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”. Trong thời gian qua, Câu lạc bộ gặp không ít khó khăn, tuy nhiên, các thành viên đã tích cực tổ chức các hoạt động để gây quỹ như:  đảm nhận các công trình thanh niên, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Qua đó, Câu lạc bộ đã tổ chức được nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực, đặc biệt là chương trình “Nồi cháo yêu thương” cho các em nhỏ ở các làng trong xã với 3 đợt mỗi tháng.

Ngoài ra, Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” của xã Ia Hlốp còn vận động giúp đỡ các đối tượng là thanh niên chậm tiến, thanh niên lầm lỡ thi hành xong án phạt tù trở về địa phương nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, tham gia sinh hoạt tổ chức Đoàn-Hội và Câu lạc bộ. Anh Nguyễn Thanh Lâm-một thanh niên từng lầm lỡ được sự giúp đỡ kịp thời của Câu lạc bộ, cho biết: “Được sự hỗ trợ của Câu lạc bộ, mình không còn mặc cảm, tự ti về quá khứ. Mình đã đăng ký tham gia cùng các anh chị để tuyên truyền, vận động những thanh niên lầm lỡ trong xã xóa bỏ mặc cảm, vươn lên làm người có ích”.

Nhiều thành viên của các câu lạc bộ, nhóm tình nguyện trên địa bàn huyện Chư Sê chia sẻ, việc tham gia vào các hoạt động thiện nguyện đã giúp họ nhận ra những giá trị sống ý nghĩa. Cũng chính vì thế, các câu lạc bộ, nhóm tình nguyện đều thường xuyên đổi mới cả nội dung lẫn hình thức để tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên phát huy tính sáng tạo, sự năng động của bản thân.

Anh Võ Công Hòa-Phó Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê, cho biết: Mỗi câu lạc bộ, nhóm tình nguyện trên địa bàn huyện đều có cách thức hoạt động, tuyên truyền khác nhau nhằm phát huy được sở thích, khả năng của mỗi đoàn viên thanh niên, tạo môi trường lành mạnh để tập hợp, gắn kết thanh niên với công tác Đoàn-Hội. Các hoạt động đã tạo được sự lan tỏa, nhận được sự ủng hộ của nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, để hoạt động của các câu lạc bộ, nhóm tình nguyện ngày càng phát triển hơn, rất cần sự “tiếp sức” của các cấp, các ngành, doanh nghiệp trong toàn xã hội.

Ngọc Thành

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.