Tuổi trẻ Gia Lai: Sẵn sàng cho mùa tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016 sẽ được các cấp Bộ Đoàn triển khai sâu rộng ở nhiều địa phương trong toàn tỉnh từ ngày 10-6 đến 31-8 và chọn tháng bảy là tháng cao điểm của chiến dịch”-anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết.

Tuổi trẻ Gia Lai đã sẵn sàng cho mùa tình nguyện mới. Ảnh: Trần Dung
Tuổi trẻ Gia Lai đã sẵn sàng cho mùa tình nguyện mới. Ảnh: Trần Dung

Trong những ngày này, tuổi trẻ Gia Lai đang tích cực chuẩn bị và gấp rút hoàn thành các nội dung công việc để tổ chức tốt chiến dịch Tình nguyện hè năm 2016. Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, chiến dịch nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

“Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016 sẽ được tổ chức rộng khắp trong toàn tỉnh gắn với nhu cầu từng địa phương, đơn vị. Chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia. Đặc biệt, các hoạt động sẽ tập trung vào tính chuyên sâu theo lĩnh vực, chuyên môn, thế mạnh; mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao chất lượng các mô hình, hoạt động, công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông...”-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phan Hồ Giang nhấn mạnh.

 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016 sẽ chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ. Ảnh: Trần Dung
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016 sẽ chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ. Ảnh: Trần Dung

Điểm nhấn của mùa tình nguyện năm nay là có 5 chiến dịch gắn với từng đối tượng đoàn viên thanh niên và có những chỉ tiêu cụ thể. Với hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, trong mùa tình nguyện này sẽ sửa chữa, xây mới ít nhất 5 cầu giao thông; tư vấn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho ít nhất 1.000 thanh niên nông thôn; xây dựng 50 con đường, tuyến phố văn minh, sáng-xanh-sạch-đẹp; mỗi đoàn cấp huyện tổ chức được ít nhất 1 đội hình tình nguyện tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông… Với hoạt động tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, 100% các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức Lễ thắp nến tri ân, dâng hương, hoa tưởng nhớ Anh hùng, liệt sĩ vào ngày 26-7; tổ chức khám-chữa bệnh miễn phí cho 1.000 người dân...

Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” được triển khai cho đối tượng sinh viên các Trường: Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai, Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, Trung cấp Y tế Gia Lai, Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên, Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai và thanh niên tại các địa bàn diễn ra chiến dịch. Chiến dịch sẽ diễn ra với các hoạt động chính: tham gia xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, cải tạo môi trường; các hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn làm kinh tế, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng; tổ chức “Chương trình đưa giảng viên trẻ, sinh viên tình nguyện tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”; thành lập các đội hình vận động xóa mù chữ và bổ túc văn hóa tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn khu dân cư, tuyến đường, đơn vị sáng-xanh-sạch-đẹp; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và di chuyển chuồng trại chăn nuôi, nhà tiêu ra xa nơi ở; ra mắt các tổ, đội, hợp tác xã thanh niên thu gom, xử lý rác thải; ra mắt các đội hình giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, vì đàn em thân yêu…

Chương trình Tư vấn-Tiếp sức mùa thi 2016 sẽ tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh trong quá trình tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, tuyển sinh Đại học-Cao đẳng năm 2016; tổ chức chương trình “Em tôi đi thi” nhằm hỗ trợ học sinh, thanh niên nông thôn, vùng khó khăn của địa phương đi thi. Chương trình còn vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ nơi ở trọ, phương tiện di chuyển cho thí sinh. Cùng với đó, thanh niên tình nguyện sẽ tham gia thực hiện các hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn ở các điểm thi: hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông; phối hợp ngăn chặn các hiện tượng lợi dụng kỳ thi ảnh hưởng đến thí sinh và người nhà thí sinh…

Mỗi chiến dịch sẽ gắn với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên và có những chỉ tiêu cụ thể. Ảnh: Trần Dung
Mỗi chiến dịch sẽ gắn với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên và có những chỉ tiêu cụ thể. Ảnh: Trần Dung

Ngoài ra, mùa tình nguyện năm nay còn có các Chiến dịch như: Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” (tập trung vào đối tượng thanh niên công nhân, công chức, viên chức); chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” (thanh niên lực lượng vũ trang Quân đoàn 3, Binh đoàn 15, Sư đoàn Bộ binh 2); chiến dịch “Tuần lễ xanh” (dành cho học sinh và cán bộ, giáo viên trẻ các trường THPT, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên).

Mùa tình nguyện hè 2016 đã bắt đầu. Với nhiệt huyết cống hiến, sẻ chia cùng cộng đồng, tuổi trẻ Gia Lai đã sẵn sàng chung tay xây dựng một mùa tình nguyện ý nghĩa, đúng như chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.