Tôn vinh các đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-6, tại Khách sạn Tre xanh Plaza (TP. Pleiku), Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ tôn vinh các đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Diễn đàn trẻ em năm 2016. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và gần 300 học sinh ở các trường tiểu học, THCS thuộc các huyện: Chư Pah, Chư Prông, Chư Sê, Kbang, thị xã An Khê và TP. Pleiku.
 

Ảnh: Đinh Yến
Ảnh: Đinh Yến

Trong những năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai đã có nhiều cố gắng trong việc kêu gọi, vận động các tổ chức, đơn vị, ban, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ Quỹ. Trung bình mỗi năm Quỹ kêu gọi vận động được 2,5 đến 3 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật). Từ số tiền này, Quỹ đã tổ chức thăm hỏi động viên, tặng nhiều suất quà giá trị, tặng học bổng cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu, vùng xa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đánh giá cao sự quan tâm của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh dành cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Ban chỉ đạo đã tôn vinh 9 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc vận động, đóng góp ủng hộ Quỹ. Đồng thời, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh còn nhận được sự ủng hộ của 64 đơn vị, cá nhân đóng góp Quỹ với tổng số tiền trên 985 triệu đồng.

Cũng tại buổi lễ, Ban chỉ đạo đã trao 25 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó vươn lên trong học tập tại 4 huyện: Chư Pah, Chư Prông, Kbang và Chư Sê, trị giá 1 triệu đồng/suất. Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thùy Dung (TP. Pleiku) tặng 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cùng quần áo học sinh và sách vở, dụng cụ học tập.
 

Tại Diễn đàn trẻ em nói 2016, các em đã được xem một số tiểu phẩm đề cập 4 vấn đề mà xã hội đang quan tâm, như: Tai nạn đuối nước ở trẻ em hiện nay, ngộ độc thực phẩm, bạo lực học đường và tai nạn giao thông. Cùng với đó, các em tham gia Diễn đàn được chia thành 4 nhóm để thảo luận xung quanh những chủ đề, như: Thực trạng trẻ em bị tai nạn đuối nước, cách phòng tránh; thực trạng về vấn đề bạo lực học đường-đâu là nguyên nhân, phòng tránh tai nạn giao thông… Những vấn đề nêu trên đã được các em nêu lên ý kiến, đại diện các ngành chức năng giải đáp, đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm đáp ứng nguyện vọng của các em.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.