Học theo Bác từ những điều nhỏ nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ có 9.000 hội viên thuộc 8 Hội LHPN xã, thị trấn với 73 chi hội thôn, làng. Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội đã triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến tất cả các hội viên trên địa bàn, thu hút được đông đảo chị em tham gia.

Với quan điểm học và làm theo Bác từ những điều nhỏ và đơn giản nhất, Hội LHPN huyện Đak Pơ đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời đưa ra nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu.

 

Một buổi sinh hoạt Chi hội phụ nữ làng Leng Tô-thị trấn Đak Pơ. Ảnh: Hồng Thi
Một buổi sinh hoạt Chi hội phụ nữ làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ. Ảnh: Hồng Thi

Đó là các mô hình tiết kiệm nhằm giúp đỡ hội viên vươn lên trong cuộc sống như: “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”, hỗ trợ 50% phí mua bảo hiểm cho các hội viên khó khăn hay mỗi chi hội tập trung hỗ trợ 1 hộ thoát nghèo… Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã vận động được gần 2 tấn gạo, trên 200 ngày công và 11 triệu đồng từ mô hình “3 trong 1”; vận động 56 chi hội khá giúp 189 hộ phụ nữ thoát nghèo. “Từ năm 2013 đến giờ, tôi được Hội Phụ nữ quan tâm hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất. Hiện tại, tôi cũng đã thoát nghèo. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng làm rồi bỏ tiết kiệm để giúp cho các chị em khác”-chị Nguyễn Thị Nhiên (thôn Tân Hội, xã Tân An, huyện Đak Pơ) chia sẻ.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện Đak Pơ còn tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền để việc thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn trên toàn địa bàn. Hội đã giao trách nhiệm cho mỗi cán bộ hội cơ sở tiến hành tuyên truyền, vận động sao cho nhân dân nhận thức được rằng tiết kiệm không chỉ là ở tiền bạc mà cả trong mọi hoạt động đời sống sản xuất, sinh hoạt như: tiết kiệm điện, nước, tiêu dùng; cập nhật cái hay, cái mới, xóa bỏ lối sống lạc hậu còn tồn tại lâu nay. Mỗi cán bộ Hội là một tấm gương về sự trung thực, gắn bó và luôn quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên.

 

Chị em tham gia mô hình “Nuôi heo đất”. Ảnh: Hồng Thi
Chị em tham gia mô hình “Nuôi heo đất”. Ảnh: Hồng Thi

Hội LHPN thị trấn Đak Pơ được đánh giá là hội cơ sở thực hiện khá tốt việc học tập và làm theo gương Bác. Theo đó, từ năm 2011 đến năm 2015, Hội LHPN thị trấn đã quyên góp, hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà “Mái ấm tình thương”, trao học bổng cho 55 nữ sinh nghèo học giỏi, vận động được 2.650 kg gạo qua mô hình “Phụ nữ với hũ gạo tiết kiệm của Bác”. Ngoài ra, Hội còn tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 377 chị vay vốn với tổng số tiền trên 8,8 tỷ đồng; triển khai tiết kiệm 5.000 đồng/hội viên/tháng; thực hiện chương trình vay vốn, xoay vòng vốn và tiết kiệm để chị em giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ ngày công làm cỏ mía, thu hoạch mía trong thời vụ… Nhờ vậy, số lượng hội viên phụ nữ nghèo giảm dần qua các năm (trung bình mỗi năm có khoảng 26 chị, có khi 45 chị thoát nghèo).

Chủ tịch Hội LHPN huyện Đak Pơ Phạm Thị Thúy cho hay: “Đến thời điểm này, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào xuyên suốt của Hội và được chị em hưởng ứng rất tích cực. Bên cạnh biểu dương những cá nhân, tập thể điển hình làm theo gương Bác, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình đó để chị em tích cực thực hiện. Cũng nhờ triển khai những việc này mà thời gian qua, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào Hội rất cao với hơn 90%. Phần lớn chị em đã thay đổi được suy nghĩ, hành động của mình, từ đó có những cách làm mới, sáng tạo hơn trong thực hiện phong trào ở địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo cũng như xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh”.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.