Kiềm chế có hiệu quả tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từ đầu năm đến nay, thị xã Ayun Pa đã kéo giảm được số vụ và số người chết do tai nạn giao thông trên địa bàn.

  Đội Cảnh sát Giao thông (Công an thị xã Ayun Pa) tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên địa bàn.     Ảnh: Văn Ngọc
Đội Cảnh sát Giao thông (Công an thị xã Ayun Pa) tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên địa bàn. Ảnh: Văn Ngọc

Năm 2015, thị xã Ayun Pa là một trong 11 địa phương ở Gia Lai để tai nạn giao thông (TNGT) tăng cả 3 tiêu chí. Cụ thể, trên địa bàn thị xã đã xảy ra 7 vụ TNGT, làm chết 7 người, bị thương 7 người (tăng 2 vụ, tăng 1 người chết và tăng 1 người bị thương so với năm 2014).
 


Trước tình hình này, ngay từ đầu năm 2016, Công an thị xã Ayun Pa đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Theo Đại úy Đào Việt Cường-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an thị xã, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, đối với những nơi đông người, địa bàn phức tạp về an toàn giao thông, Đội đã tổ chức tuyên truyền bằng xe loa có gắn hình ảnh trực quan 3-4 buổi/tuần. Ngoài ra, Đội cùng phối hợp với các trường học trên địa bàn, nhất là các trường THCS, THPT để tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh. Tại các buôn làng, nhất là buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hàng tháng, Đội Cảnh sát Giao thông đều phối hợp với các đội nghiệp vụ khác của Công an thị xã tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trong đó có Luật Giao thông Đường bộ cho người dân… Riêng đối với 893 xe công nông trên địa bàn, Đội Cảnh sát Giao thông đã cử cán bộ xuống gặp từng chủ xe tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết không lưu thông trên quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội thị và không chở người. Nhìn chung, thời gian qua, các chủ xe công nông đã chấp hành khá nghiêm túc quy định này.



Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từ đầu năm đến nay, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thị xã Ayun Pa, Đội Cảnh sát Giao thông đã tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên địa bàn, đặc biệt là từ 17 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Qua đó, trong 6 tháng đầu năm, Đội đã phát hiện và lập biên bản 1.223 trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ (tăng 591 trường hợp so với cùng kỳ năm 2015), tạm giữ 975 xe máy, 11 ô tô, 26 công nông, 2 xe đạp điện và 381 giấy tờ các loại. Đội đã lập biên bản xử phạt 1.168 trường hợp với tổng số tiền trên 825 triệu đồng (tăng hơn 407 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2015); cảnh cáo 22 trường hợp; tước giấy phép lái xe có thời hạn 211 trường hợp. Qua phân tích cho thấy, các lỗi vi phạm chủ yếu của người dân là không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không có giấy phép lái xe, sử dụng rượu bia quá nồng độ quy định… Điểm nổi bật trong công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Công an thị xã Ayun Pa thời gian qua là việc ngăn chặn, xử lý có hiệu quả hiện tượng thanh-thiếu niên càn quấy tụ tập chạy xe trên các tuyến đường nội thị. Cụ thể, Đội Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với các đội nghiệp vụ gọi hỏi, răn đe và yêu cầu 18 đối tượng thường xuyên sử dụng xe mô tô quậy phá gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng viết cam kết không tái phạm.



Nhờ triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, từ đầu năm đến nay, TNGT trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã được kéo giảm. Cụ thể, 6 tháng qua, toàn thị xã xảy ra 4 vụ TNGT, làm chết 4 người, bị thương 3 người (giảm 1 vụ, 1 người chết và 4 người bị thương so với cùng kỳ năm 2015). Ngoài ra, trong khoảng thời gian trên, trên địa bàn thị xã còn xảy ra 4 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 10 người.



Nhằm tiếp tục phát huy những hiệu quả đã đạt được, quyết tâm kiềm chế, kéo giảm TNGT trên địa bàn, Đại úy Đào Việt Cường cho biết, Công an thị xã mới đây đã mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý người điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, từ ngày 10-6 đến 15-7, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thị xã tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, trang-thiết bị nghiệp vụ tiến hành tuần tra kiểm soát trên toàn địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT như: tránh, vượt sai quy định, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm…

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.