Khói thuốc lá nguy hại đối với trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo trong khói thuốc lá có nhiều chất độc hại, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Thuốc lá không chỉ có tác hại cho chính người hút mà còn ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh, nhất là trẻ em, phụ nữ và người già do hít phải khói thuốc lá.

Ảnh: Trần Đức
Ảnh nguồn internet

Hút thuốc lá thụ động là hít phải (hay còn gọi là phơi nhiễm) khói thuốc từ đầu điếu thuốc đang cháy hoặc khói thuốc do người hút thuốc phả ra. Trong khói thuốc thụ động chứa hàng ngàn hóa chất, trong đó ít nhất là 250 chất gây ung thư hay chất độc hại. Hút thuốc thụ động có thể gây nên nhiều bệnh nguy hiểm ở người lớn và đặc biệt là trẻ em. Đây là nguyên nhân khiến nhiều trẻ bị suy dinh dưỡng và dẫn đến các bệnh như nhiễm trùng đường hô hấp dưới, viêm tai giữa, suy giảm chức năng hô hấp...

Bác sĩ Lê Thanh Minh-Trưởng khoa Sản (Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai) cảnh báo, trẻ em có thể bị nhiễm khói thuốc ngay từ khi còn nằm trong bào thai theo hình thức thụ động. Hút thuốc lá thụ động không chỉ ảnh hưởng đến phổi của trẻ mà còn ảnh hưởng đến não, tim, đường ruột, những bệnh về đường hô hấp. Đã có rất nhiều nghiên cứu chứng minh rằng hút thuốc lá thụ động làm tăng nguy cơ nhiễm lao phổi, khởi phát cơn hen, viêm phế quản, viêm phổi…

Bệnh viện Đa khoa tỉnh mỗi tháng tiếp nhận hàng chục trẻ sinh non, nhẹ cân bị các bệnh về hô hấp, thậm chí bị tim bẩm sinh mà không ít trẻ trong số đó có bố hoặc mẹ nghiện hút thuốc lá. Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho hay: Nhiều phụ huynh đến chăm con nằm điều trị dài ngày tại khoa bệnh mà vẫn tụ tập ngoài hành lang để hút thuốc lá. Dù cán bộ y tế nhắc nhở nhưng nhiều người không ý thức được việc hút thuốc lá sẽ gây hại cho sức khỏe của bản thân mình và những người xung quanh. Thậm chí có trường hợp khi bị nhắc nhở còn tỏ ra khó chịu với cán bộ y tế, họ không biết rằng hút thuốc lá trong bệnh viện là vi phạm pháp luật.

Tác hại của khói thuốc lá với sức khỏe con người đã được khoa học chứng minh. Do đó, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, mỗi người dân cần chủ động phòng-chống khói thuốc lá. Phòng ngừa ở nhà bằng cách không hút thuốc lá hoặc không để khách hút thuốc trong nhà, không hút thuốc lá khi có trẻ em ở gần, nhất là với trẻ sơ sinh, không cho người chăm sóc, người giúp việc hút thuốc lá trong nhà. Để con bạn không trở thành nạn nhân hút thuốc lá thụ động, hãy khuyến khích, giáo dục mọi thành viên trong gia đình nâng cao ý thức giữ gìn môi trường trong lành bằng việc kiên quyết không hút thuốc lá. Không hút thuốc nơi công cộng, chỗ tập trung đông người, những nơi cấm hút thuốc và hãy lên kế hoạch, quyết tâm dần dần bỏ thuốc lá vì cuộc sống bản thân và tương lai của con em mình, đảm bảo một môi trường “không khói thuốc”, an toàn để trẻ có thể phát triển khỏe mạnh. 

Trần Đức

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.