Cựu chiến binh Auyn Pa giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội Cựu chiến binh thị xã Ayun Pa vừa tổng kết phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2011-2016.

5 năm qua, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi của Hội Cựu chiến binh thị xã Ayun Pa đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, hoạt động của các phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa rộng khắp, các mô hình phát triển kinh tế ngày càng đa dạng, đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống kinh tế của hội viên, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Trong 5 năm, phong trào “Hai xóa” (giúp nhau xóa nghèo và xóa nhà tạm, nhà dột nát) đã góp phần xóa 25 hộ nghèo và 33 hộ cận nghèo; đã làm mới 9 nhà, và sửa chữa lại 9 nhà cho gia đình hội viên với tổng số tiền 260 triệu đồng, đến nay đã cơ bản xóa được nhà dột nát, nhà tạm.

Bên cạnh đó, Hội cũng đã triển khai có hiệu quả các phong trào như “Ba giúp” (giúp về giống, vốn; giúp nhau về công sức và giúp nhau việc làm); phong trào “Ba mô hình” (mô hình kinh tế trang trại, gia trại; mô hình kinh tế tổ hợp sản xuất; mô hình kinh doanh-dịch vụ); tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tham gia phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…

Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng như mô hình giúp hội viên thoát nghèo của Hội Cựu chiến binh phường Cheo Reo; mô hình vận động hội viên giúp sửa chữa, làm mới, cải thiện nhà của Hội Cựu chiến binh xã Ia Rbol; mô hình kinh doanh tổng hợp của hội viên Dương Văn Minh, Nguyễn Văn An…  

 

Hội Cựu chiến binh thị xã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Ảnh: Q.T
Hội Cựu chiến binh thị xã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Ảnh: Q.T

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thị xã đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; Hội Cựu chiến binh thị xã Ayun Pa tặng giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2011-2016.

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.