Thăm và chúc mừng đại lễ Phật đản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560-Dương lịch 2016, được sự ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai, đoàn công tác của tỉnh do bà Đinh Thị Giang-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (Chùa Bửu Thắng-TP. Pleiku). Cùng đi còn có ông Lương Ngọc Thiệp-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công tác tôn giáo của tỉnh.
 

Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Tâm Tường-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng các vị trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và đại diện bà con phật tử địa phương…

Trao đổi với đoàn công tác, Hòa thượng Thích Tâm Tường đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua đối với các hoạt động tín ngưỡng-tôn giáo trên địa bàn nói chung và đối với Phật giáo nói riêng. Đồng thời, mong muốn các cấp chính quyền và ngành chức năng của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để đồng bào Phật giáo tổ chức thành công các hoạt động trong dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 tại TP. Pleiku và các địa phương trong tỉnh.

 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Giang tặng hoa và quà chúc mừng Đại lễ Phật đản. Ảnh: T.N
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Giang tặng hoa và quà chúc mừng Đại lễ Phật đản. Ảnh: T.N

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Đinh Thị Giang đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể chức sắc, tăng ni và bà con phật tử tỉnh nhà nhân mùa Phật đản Phật lịch 2560, cũng như biểu dương những đóng góp của đồng bào Phật giáo trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Đồng thời, động viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh  tiếp tục phát huy vai trò trong việc đoàn kết tập hợp chức sắc, tăng ni và phật tử địa phương sống “Tốt đời-Đẹp đạo”, sinh hoạt tôn giáo theo đúng đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, góp phần  xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Giang cũng đã đề nghị Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện tại các địa phương tỉnh quan tâm tuyên truyền vận động tăng ni và bà con phật tử tại địa phương thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia tốt việc đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 22-5-2016.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.