Khẩn trương hoàn thiện tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đó là đề nghị của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về công tác phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tổ chức sáng 11-5.

Dự thảo tiêu chí khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới tập trung vào 5 nhóm tiêu chí, gồm: Phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân, trong đó tập trung hỗ trợ các hộ nghèo, giảm nghèo bền vững; giáo dục y tế, văn hóa và các hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; xây dựng cảnh quan bảo vệ môi trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; phát huy dân chủ, tham gia giám sát góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cơ quan phải hoàn thiện bộ tiêu chí trước ngày 30-5.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cơ quan phải hoàn thiện bộ tiêu chí trước ngày 30-5.

Còn dự thảo tiêu chí xây dựng phường, thị trấn, khu phố đạt chuẩn đô thị văn minh tập trung vào những tiêu chí cụ thể như quản lý kiến trúc xây dựng đô thị theo quy hoạch; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị; công tác giáo dục, y tế; đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; bảo đảm vệ sinh môi trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; phát huy dân chủ, tham gia giám sát góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đưa ra nhiều góp ý cụ thể về dự thảo tiêu chí. Theo đó, bên cạnh việc rà soát, giữ các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, cần điều chỉnh để bảo đảm có những tiêu chí cứng và tiêu chí mềm cho phù hợp với từng địa phương. Về tiêu chí phường, thị trấn, khu phố đạt chuẩn đô thị văn minh, nhiều ý kiến cho rằng cần quan tâm đến những vấn đề bức xúc ở đô thị là tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những ý kiến đóng góp của đại diện các bộ, ngành liên quan, qua đó thống nhất và định hướng cách làm để triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hoàn thiện dự thảo tiêu chí khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng có định lượng, bổ sung các tiêu chí phát triển bền vững của thế giới; đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất, hoàn thiện dự thảo tiêu chí phường, thị trấn, khu phố đạt đô thị văn minh, bảo đảm tính toàn diện.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, trước ngày 30/5, các cơ quan liên quan phải hoàn thiện dự thảo tiêu chí để Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ. Bộ tiêu chí này sau khi được Thủ tướng ký quyết định, ban hành sẽ là cơ sở để hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong phạm vi cả nước.

Về vấn đề công nhận danh hiệu của cuộc vận động, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, bên cạnh việc giữ quy định cũ trong quá trình vận động, đăng ký, bình xét, cần khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm giám sát của Mặt trận trong việc rà soát, đánh giá từng tiêu chí để việc công nhận danh hiệu gia đình, khu dân cư đạt chất lượng.

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.