Hà Ra trước ngày hội lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày này, cùng với các địa phương khác trong huyện Mang Yang, xã Hà Ra đang tích cực hoàn thành những công việc cuối cùng để sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

  Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được xã Hà Ra đặc biệt chú trọng. Ảnh: P.L
Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được xã Hà Ra đặc biệt chú trọng. Ảnh: P.L

Xác định cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, xã Hà Ra đã thành lập Ủy ban Bầu cử xã, phân công trách nhiệm cho từng thành viên trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử; thành lập tổ giúp việc phục vụ bầu cử...  Trong đó, công tác giới thiệu ứng cử viên là nhiệm vụ quan trọng nhất, nên việc giới thiệu người ứng cử được xã thực hiện đúng quy trình, phát huy tính dân chủ, lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú nhằm lựa chọn những đại biểu ưu tú có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Nhờ đó, trên địa bàn xã không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến những ứng cử viên đại biểu HĐND. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, tổng số người ứng cử HĐND xã là 49 người để bầu ra 30 đại biểu. Danh sách ứng cử viên đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và các khu vực bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, Ủy ban Bầu cử xã Hà Ra cũng tích cực triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự bởi xã có tới 7 khu vực bỏ phiếu. Theo thống kê, toàn xã có 4.179  cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu, trong đó có 17 cử tri đăng ký tạm trú, đa số cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số.  Ủy ban Bầu cử xã cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử; cấp phát tài liệu cho các thôn, làng. Các thành viên của Ủy ban Bầu cử thường xuyên bám sát các thôn, làng nhằm nắm bắt tình hình, phản ánh của cử tri để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc có thể xảy ra. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt và hiểu rõ Luật Bầu cử; tiếp sóng các chương trình tiếp xúc cử tri của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện trên cụm loa FM truyền thanh không dây của xã. Từ đó, giúp người dân có cơ sở để lựa chọn những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã còn đẩy mạnh phong trào yêu nước, thi đua lao động sản xuất bằng các công trình, phần việc thiết thực; tham gia chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh đường thôn, làng sạch đẹp. Ông Nết-Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh làng Đê Kôn cho biết: Làng chúng tôi có hơn 100 cử tri. Nhờ có cán bộ xã, bí thư chi bộ của làng hướng dẫn nên dân làng mình đều nắm được các thông tin về cuộc bầu cử. Ngày bầu cử, làng mình sẽ tập trung đầy đủ tại khu vực bỏ phiếu. Ai cũng hy vọng sẽ góp một lá phiếu để chọn được người cán bộ có tài, có tâm với dân.    

Về công tác chuẩn bị bầu cử, bà Nguyễn Thị Hồng Ánh-Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Hà Ra khẳng định: “Đến nay, việc triển khai các công việc phục vụ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở xã cơ bản đã hoàn thành. Trong thời gian tới, Ủy ban Bầu cử xã sẽ tiếp tục rà soát danh sách cử tri, xác định các đối tượng đi làm ăn xa để thông báo về đúng ngày thực hiện quyền công dân; lên danh sách các cử tri già, ốm đau, người tàn tật để đem thùng phiếu đến từng nhà”.

Có thể nói, với sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo, đúng quy trình và sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ủy ban Bầu cử cấp trên, tin tưởng rằng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Hà Ra sẽ diễn ra an toàn, đúng luật.

 Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.