Đak Pơ: Nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tại huyện Đak Pơ đã được triển khai tích cực và hiệu quả. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư không ngừng được nâng lên, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

Xã Tân An là điểm sáng của huyện Đak Pơ trong cuộc vận động. Ảnh: Hồng Thi
Xã Tân An là điểm sáng của huyện Đak Pơ trong cuộc vận động. Ảnh: Hồng Thi

Năm 2015, người dân thôn Tân Lập (xã Tân An) vui mừng khi địa phương được công nhận là thôn văn hóa sau nhiều năm phấn đấu. Toàn thôn có 152 hộ với 674  khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nên cuộc sống vẫn còn lắm khó khăn. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Ban Cán sự thôn đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai sâu rộng đến các hộ dân; đồng thời thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền để bà con hiểu và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng cũng như chính sách, pháp luật Nhà nước. Từ đó, nhân dân trên địa bàn thôn đã phát huy tốt khối đoàn kết nội bộ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương. Qua bình xét, toàn thôn có trên 60% hộ đạt gia đình văn hóa hàng năm (trong đó có 55% gia đình văn hóa được công nhận 3 năm liên tục); thu nhập bình quân đầu người đạt trên 20 triệu đồng; số nhà kiên cố, bán kiên cố trên 95%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,5%...

Trưởng thôn Tân Lập Trần Văn Quý vui vẻ cho biết: “Thôn chúng tôi luôn chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về an ninh trật tự, môi trường. Đời sống của bà con càng ngày càng phát triển đi lên với 50% hộ khá giả, còn lại đều ở mức sống trung bình”.

Không chỉ riêng thôn Tân Lập, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” cũng được triển khai mạnh mẽ trên toàn xã Tân An, giúp xã trở thành điểm sáng của huyện Đak Pơ trong phong trào này. Thông qua cuộc vận động, người dân đã nắm rõ tiêu chí danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa; từ đó có ý thức thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, tang gia, lễ hội, mừng thọ... Hiện 100% số thôn trên địa bàn xã đã xây dựng được hương ước, quy ước; 13/13 thôn đều đã được công nhận là thôn văn hóa; trên 87% gia đình được công nhận gia đình văn hóa...

Theo ông Phan Ngọc Hương-Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đak Pơ, sau 12 năm thực hiện, cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn huyện đã đi vào chiều sâu. Việc xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống đã gắn liền với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước xóa bỏ tập tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh. Mỗi năm, cán bộ và nhân dân các xã đã ủng hộ, đóng góp xây dựng các quỹ như: đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, mái ấm tình thương... với số tiền hàng trăm triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tặng sổ tiết kiệm cho hộ nghèo, gia đình chính sách…

 

Tặng nhà tình thương cho hộ nghèo trên địa bàn từ nguồn Quỹ Vì người nghèo do nhân dân đóng góp. Ảnh: Hồng Thi
Tặng nhà tình thương cho hộ nghèo trên địa bàn từ nguồn Quỹ Vì người nghèo do nhân dân đóng góp. Ảnh: Hồng Thi

Một điểm nổi bật trong thực hiện cuộc vận động trên ở Đak Pơ, đó là Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các ngành chức năng vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội; triển khai thực hiện Chỉ thị 48/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng-chống tội phạm trong tình hình mới; tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; phản ánh những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân đến cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời… Đến nay, toàn huyện Đak Pơ có 50/73 thôn, làng được công nhận danh hiệu thôn-làng văn hóa; 64/92 cơ quan, đơn vị văn hóa; 7.649/9.702 gia đình văn hóa.  

Để đẩy mạnh cuộc vận động trong thời gian tới, ông Hương cho biết: “Ủy ban MTTQ Việt Nam  huyện, các xã và ban công tác Mặt trận các thôn, làng sẽ chú trọng xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”; tăng cường củng cố và duy trì mối quan hệ giữa MTTQ các cấp với các già làng, trưởng thôn, các cá nhân tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng dân cư để thông qua đó động viên, hướng dẫn họ phát huy vai trò nòng cốt của mình trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ở từng địa bàn thực hiện tốt cuộc vận động”.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.