Giải pháp cho ngày bận rộn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước sự bùng nổ của internet, việc học chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Ngoài những kiến thức văn hóa, người dùng mạng còn có thể học hỏi, trao đổi các kiến thức, kinh nghiệm, nhiều kỹ năng khác như: nấu nướng, thêu thùa, may vá, thời trang, chăm sóc sức khỏe,… thậm chí học chơi các loại nhạc cụ nhằm bổ sung, hoàn thiện cho bản thân mình hơn nữa.
 
Ưu điểm của việc học qua mạng là người học có thể học mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào cần để phục vụ ngay cho nhu cầu của mình.

 

Học đàn qua mạng đang là xu hướng của nhiều bạn trẻ. Ảnh: internet
Học đàn qua mạng đang là xu hướng của nhiều bạn trẻ. Ảnh: internet

Một lần tình cờ xem một video biểu diễn nhạc cụ ukulele (gần giống đàn guitar nhưng nhỏ hơn và chỉ có 4 dây), bạn Ngô Đức Long, 19 tuổi, thôn Hợp Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông bỗng nhiên mê tít cây đàn vóc dáng nhỏ xinh có xuất xứ từ Bồ Đào Nha xa xôi ấy. Để thỏa mãn niềm yêu thích, Long tìm mua một cây đàn ukulele và bắt đầu tự mày mò, xem các video, clip dạy đánh đàn trên kênh Youtube. Bạn Long chia sẻ: “Sau khi tìm hiểu kỹ thì em thấy đàn ukulele rất dễ sử dụng, lại có thể dùng để biểu diễn độc tấu hoặc đệm hát rất hay. Đàn chỉ có 4 dây, tùy vào kích cỡ mà có 12-21 phím. Vì vậy, mỗi ngày em đều dành ra một tiếng đồng hồ để lên mạng học đàn”. Long cũng cho biết thêm, việc sử dụng thành thạo một loại nhạc cụ sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai bởi Long đang theo học ngành Sư phạm Tiểu học (Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng-Phân hiệu Kon Tum). Ngoài việc học đàn, mỗi ngày Long cũng dành ra 2 tiếng đồng hồ lên mạng học cách viết chữ đẹp để phục vụ việc học tập cũng như chuẩn bị cho hành trình trở thành giáo viên sau này.

Đam mê và theo đuổi đàn guitar, bạn Nguyễn Hoàng Dung (17 tuổi, lớp 12A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP. Pleiku) cũng lên mạng tự học loại nhạc cụ này đã được 6 tháng. Những ngày đầu mới làm quen, Dung háo hức lắm, lúc rảnh lại ôm đàn ngồi trước máy tính, học cách bấm phím, tập chơi những giai điệu đơn giản. Hoàng Dung cho biết: “Vì mình không có thời gian và điều kiện để theo học các lớp dạy guitar bài bản nên mình chọn cách học qua mạng, mặc dù như vậy sẽ khó gấp bội lần. Trung bình mỗi ngày mình tự học trên mạng khoảng một tiếng đồng hồ. Bây giờ thì mình cũng đã nắm được cách chơi đàn cơ bản, đánh được những bài đơn giản. Thích bài hát nào thì lại lên mạng tìm hợp âm bài đó để đánh theo. Có nhiều bài trên mạng hợp âm hay lắm”.

Ngoài việc tìm hiểu các công thức nấu nướng, chị Phan Xuân Thảo (35 tuổi, đường Phù Đổng, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) còn thường xuyên tìm hiểu, bổ sung các kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Chị Thảo tâm sự: “Kiến thức về y khoa là rất rộng, dù vậy mình vẫn phải cần tìm hiểu, nắm được những điều cơ bản nhất về sức khỏe, các loại bệnh thông thường để có thể phản ứng nhanh, phòng ngừa cho bản thân và gia đình mình. Mình có thể tự lựa chọn thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Từ đó mình cũng hay tìm kiếm, bổ sung cách chữa bệnh bằng các loài cây, cỏ thân thuộc, dễ trồng xung quanh nhà”. Với một người làm nghề cắt tóc, make-up như chị Nguyễn Thị Mai Trâm (31 tuổi, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Trà Bá, TP. Pleiku) thì việc học hỏi, cập nhật các xu hướng mới qua mạng internet là không thể thiếu. Mỗi ngày, thông qua các kênh Youtube, facebook, các trang mỹ phẩm, chị Trâm lại tự bổ sung thêm các kiến thức, kỹ năng trang điểm, làm tóc cho nghề nghiệp của mình.     

Tuy nhiên, vì là một kho tri thức mở, ai cũng có thể truy cập, cung cấp, bổ sung thông tin nên thiết nghĩ người học cũng cần phải biết cách chọn lựa, tiếp nhận từ nhiều nguồn, trang mạng khác nhau để có thể rút ra được những thông tin chuẩn xác, cần thiết và phù hợp nhất với nhu cầu tìm hiểu của mình.

Khôi Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.