Đổi mới hình thức tập hợp, đoàn kết thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, Thành đoàn Pleiku đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn-Hội tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia vào các mô hình câu lạc bộ (CLB), tổ, đội, nhóm tại địa phương. Với nhiều cách làm hay, nhiều CLB, tổ, đội, nhóm đã tạo được sân chơi hấp dẫn, góp phần không nhỏ vào việc đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên vào tổ chức Đoàn-Hội.

Câu lạc bộ Cồng chiêng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc làng Chuét 2, (phường Thắng Lợi).  Ảnh:  Phan Lài
Câu lạc bộ Cồng chiêng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc làng Chuét 2, (phường Thắng Lợi). Ảnh: Phan Lài

Hiện nay, Thành đoàn Pleiku đã thành lập được 90 CLB, tổ, đội, nhóm với sự tham gia của hơn 1.700 đoàn viên, thanh niên. Nhiều CLB, tổ, đội, nhóm đã hoạt động có hiệu quả như: CLB Kỹ năng công tác thanh niên (phường Tây Sơn); CLB Lân-sư-rồng, CLB Ẩm thực (phường Yên Đổ); CLB Dân vũ (xã Trà Đa), đội bóng đá (xã Chư Á)… Nổi bật nhất là CLB Cồng chiêng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc ở làng Chuét 2 (phường Thắng Lợi). Được thành lập từ năm 2010, CLB đã góp phần gìn giữ và phát huy vốn văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai trên địa bàn. Câu lạc bộ có hơn 30 thành viên, trong đó thành viên lớn nhất 18 tuổi, nhỏ nhất chỉ mới 7 tuổi. Trong những ngày lễ lớn hay hội thi của làng, xã và thành phố, CLB đều tham gia biểu diễn và đạt thành tích cao. Không chỉ tham gia biểu diễn, CLB còn tập luyện, hướng dẫn các kỹ năng chơi nhạc cụ cho nhiều em nhỏ trong làng. Anh Ksor Quỳnh-thành viên CLB cho biết: “Từ khi CLB được thành lập, đoàn viên, thanh niên trong làng có dịp gặp gỡ, trao đổi, luyện tập với nhau thường xuyên, góp phần tăng cường mối đoàn kết trong làng, đồng thời đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của đoàn viên, thanh niên”.

Bên cạnh đó, CLB Nuôi bò lai (xã An Phú), CLB Giúp nhau lập nghiệp (phường Hội Phú)… cũng hoạt động khá hiệu quả. Mỗi tháng, CLB Giúp nhau lập nghiệp (phường Hội Phú) tổ chức sinh hoạt một lần nhằm đánh giá, trao đổi kinh nghiệm về tay nghề, cách tiếp cận các xu hướng việc làm mới của thị trường. Anh Võ Phạm Đức Tuấn-Bí thư Đoàn phường Hội Phú cho biết: Với lợi thế địa bàn có nhiều doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, CLB đã kết nối để tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên học nghề, có việc làm và cho thu nhập ổn định, hỗ trợ nhau về vốn, kinh nghiệm sản xuất... để cùng nhau phát triển kinh tế. Thông qua hình thức sinh hoạt này, các hoạt động chung của Đoàn phường thực hiện cũng dễ dàng hơn và nhận được sự đồng thuận cao.

Ngoài việc đáp ứng các nhu cầu thiết thực cho đoàn viên, thanh niên, các CLB, tổ, đội, nhóm trên địa bàn thành phố còn vận động các thành viên tham gia thực hiện nhiều phong trào tại địa phương, đơn vị như: phong trào thanh niên tình nguyện an toàn giao thông, thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin… Bên cạnh đó, các thành viên còn tham gia hiến máu tình nguyện, giúp đỡ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn.  

Mỗi CLB, tổ, đội, nhóm đều có nội dung sinh hoạt và mục đích khác nhau, nhưng kết quả lớn nhất là đoàn viên, thanh niên có cơ hội trao đổi kinh nghiệm sống, phát huy được tính đoàn kết, sáng tạo của tuổi trẻ; đồng thời, các tổ chức cơ sở Đoàn-Hội cũng kịp thời nắm bắt được nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của các bạn đoàn viên, thanh niên. Với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, các mô hình CLB, tổ, đội nhóm đã thổi một luồng sinh khí mới, củng cố được lòng tin của đoàn viên, thanh niên vào tổ chức Đoàn-Hội. Đặc biệt, với phương thức hoạt động phong phú, các CLB, tổ, đội, nhóm đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, định hướng lối sống tốt đẹp cho đoàn viên, thanh niên.

Trao đổi với P.V, anh Nguyễn Chí Cẩn-Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Pleiku cho biết: Để các CLB, tổ, đội, nhóm ngày càng hoạt động có hiệu quả, Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ tích cực đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt; thành lập các CLB, tổ, đội, nhóm theo sở thích, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Qua đó, tạo được sân chơi lành mạnh, bổ ích, khơi dậy sức trẻ, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia vào các phong trào Đoàn-Hội tại địa phương.

 Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.