Dạy nghề lao động nông thôn: Nhiều bất cập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 6 năm triển khai đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn-giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020” theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai đã đào tạo nghề cho gần 50.000 lao động, trong đó có 34.000 lao động được hỗ trợ theo Quyết định 1956. Sau đào tạo nghề, 80% người lao động tìm được việc làm, cho thu nhập cao, nhất là một số nghề nông nghiệp và nghề phi nông nghiệp.

  Hướng dẫn chăm sóc bò cho nông dân.       Ảnh: Đinh Yến
Hướng dẫn chăm sóc bò cho nông dân. Ảnh: Đinh Yến

Tuy nhiên, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn thời gian gần đây đang phải đối mặt với những khó khăn nhất định. Cụ thể, năm 2016, toàn tỉnh có kế hoạch đào tạo nghề cho 4.500 lao động nông thôn, nhưng vì đến thời điểm cuối tháng 4-2016, tỉnh chưa phân bổ ngân sách về cho các địa phương nên vẫn chưa triển khai được. Ông Nguyễn Tấn Thành-Trưởng phòng Dạy nghề (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội), cho biết: “Do tỉnh chưa có quyết định phân bổ ngân sách nên các địa phương phải chờ!”.

 Được biết, 6 tháng đầu năm là thời điểm dạy nghề cho lao động nông thôn phù hợp nhất, bởi thời gian này nông nhàn, bà con có thời gian tham gia học nghề, nhưng vì lý do nguồn ngân sách hỗ trợ cho công tác dạy nghề chưa được phân bổ nên các địa phương chưa hợp đồng với các cơ sở dạy nghề để mở lớp. “Việc làm này vô hình trung làm giảm đi hiệu quả trong công tác dạy và học nghề. Cuối năm, người dân bận bịu mùa màng nên vận động bà con học nghề rất khó”-ông Siu Thil-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho biết.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất và trang-thiết bị phục vụ cho việc dạy nghề lao động nông thôn cũng hạn chế. Qua kiểm tra tại các cơ sở đào tạo nghề công lập cho thấy, thời gian qua, các đơn vị chủ yếu tập trung đầu tư trang-thiết bị phục vụ dạy các nghề phi nông nghiệp, chưa chú trọng đầu tư, mua sắm trang-thiết bị dạy các nghề nông nghiệp. Trong khi đó, kết quả đào tạo các nhóm nghề nông nghiệp trong hơn 6 năm qua chiếm gần 60% trong tổng số lao động đã được đào tạo. Đặc biệt, vẫn còn tình trạng một số đơn vị không có thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn mở lớp dạy nghề nông nghiệp.

Mặt khác, chương trình, giáo trình dạy nghề cho lao động nông thôn còn nhiều bất cập. Trong số 37 nghề được đề án phê duyệt trong đào tạo 2 nhóm nghề phi nông nghiệp và nông nghiệp cho lao động nông thôn hiện nay không còn phù hợp với nhu cầu thực tế phát triển nghề của người dân. Đơn cử như ở huyện Chư Pưh, trong năm 2015, huyện được giao chỉ tiêu đào tạo nghề cho gần 300 lao động nông thôn; theo đó mở được 12 lớp học nghề thì có tới 8 lớp học nghề chăn nuôi và phòng bệnh trâu, bò, còn lại chỉ có 1 lớp trồng nấm, 2 lớp nề và 1 lớp lắp đặt và sửa chữa điện sinh hoạt; trong khi thế mạnh ở huyện Chư Pưh không phải nuôi trâu, bò mà bà con chủ yếu làm nghề trồng cà phê, tiêu, cao su, một số cây ngắn ngày và kinh doanh các hàng hóa dịch vụ khác.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tấn Thành cho biết: Trước những tồn tại nêu trên, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của đề án sẽ tham mưu những giải pháp hữu hiệu cho tỉnh để có những thay đổi phù hợp đối với công tác dạy nghề lao động nông thôn. Trước mắt, chúng tôi chỉ đạo cho các địa phương tập trung tuyên truyền một cách sâu rộng để người dân hiểu rõ những cơ chế chính sách gắn với quyền lợi của họ. Mặt khác, lựa chọn đúng những người có nhu cầu thực sự học nghề để dạy nghề. Tiếp tục nhân rộng các mô hình dạy nghề có hiệu quả phù hợp với điều kiện, phong tục tập quán ở từng địa bàn; tăng cường các nguồn lực đầu tư cho dạy nghề, như: cơ sở vật chất, trang-thiết bị, công tác xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề cho lao động nông thôn; phát triển ngành nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ, gắn dạy nghề với thị trường lao động và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động...

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.