Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai vì quyền lợi người lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong những năm qua, Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai luôn quan tâm đến đời sống của công nhân, đặt quyền lợi của công nhân lên trên hết và coi đây là yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của Công ty.
 

Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ-thể thao vào các dịp lễ, ngày kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Thu
Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ-thể thao. Ảnh: Ngọc Thu

Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai được thành lập từ năm 1975, chuyên phân phối phân bón, nông sản, nhu yếu phẩm (thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm), xe máy, xăng dầu, nhớt… Hiện Công ty có 8 đơn vị và 1 chi nhánh phân phối với trên 300 lao động. Với đặc thù công việc chuyên phân phối hàng, chủ yếu là lao động phổ thông nên lực lượng lao động của Công ty có sự biến động. Để người lao động gắn bó với công việc, Công ty chú trọng việc thực hiện ký kết hợp đồng và quan tâm đến quyền lợi của người lao động. Người lao động thường xuyên có việc làm ổn định, thu nhập bình quân hàng tháng trên 6 triệu đồng. Đồng thời, Công ty còn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động như: BHYT, BHXH, BHTN, cấp đồng phục và hỗ trợ công tác phí.

Anh Lê Quốc Bảo (tổ 14, phường Hội Phú, TP. Pleiku) cho biết: “Trước đây, tôi có làm ở các công ty khác nhưng không được đảm bảo quyền lợi, không được đóng các loại bảo hiểm và hỗ trợ như Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai. Tôi gắn bó với Công ty được 15 năm rồi”.

Bên cạnh việc chăm lo cho đời sống công nhân, Công ty cũng thường xuyên tham gia công tác xã hội, hỗ trợ các gia đình công nhân khó khăn; phát động các phong trào thi đua; trích lập phí Công đoàn gần 200 triệu đồng; khen thưởng, động viên kịp thời về mặt vật chất lẫn tinh thần cho người lao động với tổng số tiền trên 400 triệu đồng; duy trì các hoạt động văn hóa-văn nghệ-thể thao vào các dịp lễ, ngày kỷ niệm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lao động sản xuất trong công nhân lao động sau những ngày làm việc căng thẳng, vất vả và tạo động lực cho người lao động phấn đấu trong công việc.

Anh Trần Quốc Tuấn (tổ 14, phường Yên Đổ, TP. Pleiku)  tâm sự: “Lúc trước, gia đình tôi khó khăn lắm, phải đi ở trọ, vợ bị bệnh nên không đi làm được. Từ khi vào công ty, tôi có thu nhập ổn định, các chế độ được hưởng đầy đủ. Bây giờ, gia đình tôi đã xây được nhà, cuộc sống đã ổn định”.


 

Khen thưởng, động viên kịp thời về mặt vật chất và tinh thần cho người lao động người lao động. Ảnh: Ngọc Thu
Khen thưởng, động viên kịp thời về mặt vật chất và tinh thần cho người lao động người lao động. Ảnh: Ngọc Thu

Ông Nguyễn Thanh Tâm-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhận xét: “Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai là một trong những doanh nghiệp ngoài quốc doanh có hoạt động Công đoàn rất tốt. Luôn đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Công ty đang tiến tới tăng thu nhập bình quân người lao động từ 6 triệu đồng lên 7 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội, hỗ trợ người lao động khi họ gặp hoàn cảnh khó khăn”.

Về định hướng trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị An-Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai, cho biết: Công đoàn sẽ phối hợp với lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để người lao động tham gia các phong trào thi đua. Luôn có thông báo với cấp ủy khi có khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động, đôn đốc nhắc nhở thực hiện chế độ lao động theo luật mới, kèm cặp giúp đỡ lao động mới vào và thường xuyên đi xuống cơ sở sinh hoạt cùng người lao động để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng kịp thời của người lao động…

Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.