Cần giải quyết kịp thời các vụ việc tồn đọng, vướng mắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 6-4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng-chống tham nhũng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2016. Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban phòng-chống tham nhũng của tỉnh chủ trì hội nghị.
 

Ảnh: Hồng Thương
Ảnh: Hồng Thương

Trong quý I, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung triển khai thực hiện công tác phòng-chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả tích cực: Đã kịp thời cụ thể hóa các quy định của Đảng, Nhà nước thành chương trình, kế hoạch để lãnh đạo công tác phòng-chống tham nhũng; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường tự kiểm tra nội bộ để phòng ngừa, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực nhất là trên các lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như: đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch; quản lý, sử dụng đất đai; khai thác tài nguyên khoáng sản; đầu tư mua sắm và quản lý tài sản công; thu, chi ngân sách. Nhờ đó, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực; tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án được đẩy nhanh, đảm bảo tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa tham nhũng, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, báo chí và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng-chống tham nhũng được phát huy…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang chỉ đạo: Cán bộ các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần phát huy ý thức, trách nhiệm trong khi thi hành công vụ; giải quyết kịp thời các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Các cơ quan chức năng cần tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy hướng xử lý đối với công dân quá khích, vi phạm pháp luật tại nơi tiếp công dân để buổi tiếp dân văn minh, lịch sự và khoa học; tham mưu cho cơ quan tư pháp để tiếp tục chỉ đạo xử lý có tình vấn đề khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền lợi của công dân. Người đứng đầu các cấp, các ngành phải thường xuyên giáo dục, rèn luyện cấp dưới về phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ. Cơ quan nào để xảy ra tham nhũng thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Các vụ án tồn đọng lâu ngày, ngành tư pháp cần tham mưu cho Trưởng Ban cải cách tư pháp tỉnh xử lý có tình có lý, vừa phù hợp với các quy định của pháp luật vừa hợp lòng dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban phòng-chống tham nhũng tỉnh cũng yêu cầu, từ nay, khối nội chính tỉnh mỗi tháng cần làm việc một lần với Thường trực Tỉnh ủy để giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại tố cáo. Cải cách mạnh mẽ bộ máy hành chính, giải quyết nhanh chóng kịp thời công việc cho công dân.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.