Ẩn họa từ bình khí nén

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, nhiều điểm bơm vá xe, rửa xe, gara sửa chữa xe ô tô ở Gia Lai đều sử dụng bình khí nén, bình bơm hơi, bình gió đá… (gọi chung là bình khí nén). Dù được xếp vào danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt trong quá trình sử dụng song việc quản lý sử dụng các loại bình khí nén này chưa được cơ quan chức năng quan tâm.
 
Dạo một vòng qua các cửa hàng rửa xe, sửa xe trên địa bàn TP. Pleiku, không khó để chúng tôi bắt gặp những bình khí nén được đặt ngay vỉa hè. Nhiều chiếc bình đã khá cũ, tróc sơn, gỉ sét, bám đầy dầu nhớt, tiềm ẩn nguy cơ phát nổ nhưng nhiều người vẫn sử dụng, bất chấp cảnh báo. Ghé vào một tiệm rửa xe trên đường Nguyễn Thái Học (TP. Pleiku), chúng tôi hỏi về độ an toàn của chiếc bình bơm hơi thì ông chủ tiệm trấn an: “Yên tâm đi, bình này tôi dùng đã bao nhiêu năm rồi, vẫn để trên nền ẩm ướt mà có bao giờ xảy ra sự cố gì đâu”. “Bình này có được kiểm định an toàn thường xuyên không bác?”-chúng tôi hỏi. “Từ khi tôi mở tiệm rửa xe, được một người cháu cho cái bình cũ, sử dụng 7 năm rồi, có thấy ai đến kiểm tra, kiểm định chất lượng gì đâu! Cứ dùng đến khi vỏ bình bị gỉ sét thì sơn lại cho mới”-chủ tiệm rửa xe cho biết.

 

Bình hơi chạy bằng điện nhưng đăt trên nền ẩm ướt.    Ảnh: Đ.Y
Bình hơi chạy bằng điện nhưng đăt trên nền ẩm ướt. Ảnh: Đ.Y

Còn ông Nguyễn Văn Lộc (chủ một tiệm rửa xe trên đường Wừu, TP. Pleiku) cho rằng: “Đương nhiên bình cũ không an toàn bằng bình mới nhưng tôi sử dụng bình này 10 năm rồi vẫn thấy tốt thì thay làm gì? Chắc gì thay bình mới lại an toàn hơn bình cũ?”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết các tiệm rửa xe, sửa xe đều sử dụng các loại bình khí nén không có tem kiểm định. Trên thị trường hiện nay, chỉ cần 2 triệu đồng là dễ dàng mua được một bình khí nén. Nhưng liệu các bình khí nén này có đảm bảo an toàn? Ông Lộc thổ lộ: “Mấy vụ nổ bình hơi, bình khí nén thời gian qua ở một số nơi tôi đã biết. Bình hơi tôi đang sử dụng, lâu và cũ quá rồi. Tôi muốn bán đi mua bình mới hơn nhưng thấy lo bởi bình cũ được các cửa hàng điện máy tân trang lại như bình mới, khó phân biệt lắm”.
 

Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH, ngày 6-3-2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại mục 4 quy định các loại bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7bar (không kể áp suất thủy tĩnh) theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8366: 2010 thì các loại bình hơi, bình khí nén, bình gió đá (bình gas 12 kg trở lên) được xếp vào danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt trong quá trình sử dụng.

Theo chủ cửa hàng điện máy tổng hợp A Khanh (201 đường Wừu, TP. Pleiku), cửa hàng chủ yếu bán các loại bình hơi, bình khí nén cũ. Đây là bình khí nén của các cơ sở sử dụng đã hỏng, cửa hàng mua về, sửa chữa, tân trang lại cho mới rồi bán trung bình từ 1 triệu đồng đến trên 2 triệu đồng/bình, tùy theo công suất lớn-nhỏ. Chủ cửa hàng này cho biết thêm, rất hiếm có bình hơi, bình khí nén mới được bày bán trên thị trường.

Trao đổi với P.V, ông Mai Xuân Khiêm-Phó Trưởng phòng Thanh tra (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Gia Lai), cho biết: Lâu nay, các loại bình khí này chúng tôi chỉ kiểm tra ở các doanh nghiệp lớn còn tại địa bàn dân cư, các điểm sửa xe, rửa xe... sử dụng bình hơi, bình khí nén thường xuyên lại chưa được kiểm tra. Trong khi đó, các loại bình khí này rất dễ xảy ra sự cố, nhất là những bình sử dụng lâu ngày. Vì thế, chúng tôi khuyến cáo người sử dụng nên thường xuyên tự kiểm tra về an toàn của bình, nếu thấy bình không còn an toàn thì nên thay thế. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đề xuất với tỉnh có những giải pháp hữu hiệu về quản lý sử dụng các loại bình khí trên địa bàn.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.