Tuổi trẻ Đăk Pơ: Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với các hoạt động tình nguyện sôi nổi, hiệu quả, thiết thực, tuổi trẻ huyện Đak Pơ (Gia Lai) đã và đang khẳng định lòng nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Gieo niềm vui

Con đường bê tông dài hơn 100 mét nối 2 làng Đak Ya và Gliek (xã Ya Hội) vừa được hoàn thành nhờ sự đóng góp công sức của đoàn viên thanh niên trong xã. Bà con nơi đây ai nấy đều vui mừng vì con đường lầy lội khi xưa nay đã được thay bằng con đường bê tông cao ráo, sạch sẽ. Ông Triệu Văn Vĩnh-một người dân làng Đak Ya cho hay: Con đường này được làm theo chương trình nông thôn mới. Theo đó, Nhà nước góp vốn, nhân dân góp sức. Song với tinh thần xung kích, đoàn viên thanh niên trong xã đã quyết định nhận phần việc này. Con đường hoàn thành không chỉ tạo cho bộ mặt nông thôn thêm sạch đẹp mà việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân 2 làng cũng dễ dàng hơn. Người dân chúng tôi phấn khởi lắm.

 

  Đoàn viên thanh niên giúp hộ nghèo, neo đơn sửa chữa nhà ở. Ảnh: Hồng Thương
Đoàn viên thanh niên giúp hộ nghèo, neo đơn sửa chữa nhà ở. Ảnh: Hồng Thương

Tại xã Hà Tam, việc khai thác 24 m3 đá chống lầy cho 500 mét đường liên thôn; nạo vét, phát quang 3.900 mét kênh mương nội đồng; đào mới 200 mét rãnh thoát nước và tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại làng Hway, thôn 5, thôn 6 mới đây của đoàn viên thanh niên trong xã cũng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Ông Đinh Văn Hoan (thôn 6, xã Hà Tam) vui vẻ cho biết: Thời gian gần đây, đoàn viên thanh niên trong xã rất năng nổ khi tình nguyện tham gia các phần việc tại cơ sở, đặc biệt là những phần việc nặng, đòi hỏi phải có sức khỏe, như vận chuyển đất-đá để san lấp các đoạn đường bị lầy lội; giúp bà con nạo vét, tu sửa các kênh mương để kịp dẫn nước sản xuất. Vì vậy, bà con rất quý trọng và mong thời gian tới, tuổi trẻ xã Hà Tam tiếp tục giữ nhiệt huyết của mình để có thêm nhiều việc làm thiết thực hơn.

Chở yêu thương

Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, năm 2015, đoàn viên thanh niên huyện Đak Pơ đã lắp đặt 27 bóng điện, hiến 274 đơn vị máu; tặng gần 280 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, học sinh và hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tổng giá trị trên 33 triệu đồng; tổ chức 2 đợt khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 250 người với tổng giá trị 27 triệu đồng; nạo vét 1 km kênh mương nội đồng; tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” với gần 1.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm 2,5 km đường nông thôn; thu gom rác thải, trồng hoa, cây xanh tại khu vực Quảng trường 24-6, tượng đài Chiến thắng Đak Pơ, trường học và tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số...

Đặc biệt, gần đây nhất, Huyện đoàn Đak Pơ đã tổ chức chương trình “Ấm áp mùa đông” năm 2015 tại làng Kuk Kôn (xã An Thành). Trong chương trình, Huyện đoàn đã tặng 6 chiếc chăn ấm và gần 500 bộ quần áo ấm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, Huyện đoàn cũng đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm tặng 15 suất quà (200.000 đồng/suất) cho các hộ đồng bào Bahnar có hoàn cảnh khó khăn của làng Kuk Kôn. Ngoài ra, Huyện đoàn còn phối hợp với Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Hành trình Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân ở xã Yang Bắc.

Anh Đỗ Huy Dũng-Bí thư Huyện đoàn Đak Pơ chia sẻ: “Những năm qua, phong trào “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” đã trở thành nét đẹp truyền thống của tuổi trẻ Đak Pơ và ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp thanh niên. Những phần việc của tuổi trẻ Đak Pơ đều hướng về cơ sở và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, tổ chức, cá nhân tham gia góp công, góp sức. Thời gian tới, Huyện đoàn sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở, qua đó giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực xóa đói giảm nghèo…”.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.