Thị trấn Kbang hướng đến đô thị loại IV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thị trấn Kbang (huyện Kbang, Gia Lai) đang tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu trở thành đô thị loại IV sau năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ huyện.

  Trung tâm thị trấn Kbang.
Trung tâm thị trấn Kbang.

Một trong những vấn đề then chốt mà thị trấn Kbang đã và đang tập trung triển khai thực hiện để được công nhận đô thị loại IV là hoàn thiện hệ thống giao thông. Theo đó, UBND thị trấn đã chỉ đạo các tổ dân phố và các làng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp, cùng với nguồn vốn của Nhà nước hỗ trợ để làm đường. Với cách làm này, từ năm 2006 đến nay đã có trên 14 km đường giao thông được bê tông hóa, với tổng kinh phí trên 8,3 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 3,3 tỷ đồng.

Bên cạnh việc từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp quản lý, thị trấn Kbang cũng tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Cùng với đó, thị trấn đã chú trọng vào việc nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, nhất là các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Nguyễn Đăng Chung-Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: “Trong giai đoạn 2016-2020, cùng với các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương triển khai các cơ chế hỗ trợ để nâng cao đời sống của đồng bào Bahnar trên địa bàn”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ huyện Kbang (nhiệm kỳ 2015-2020), mới đây ngành chuyên môn của huyện đã tiến hành khảo sát và đánh giá cụ thể các tiêu chí của thị trấn Kbang so với đô thị loại 4 để làm cơ sở cho những chính sách đầu tư. Theo đánh giá, việc quy hoạch đô thị loại 4 ở thị trấn cơ bản hoàn thiện, chỉ còn một số tiêu chí cần tiếp tục đầu tư nâng cấp.

Ông Võ Tấn Hưng-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Kbang cho biết: Từ nay đến năm 2020, huyện sẽ tiến hành chỉnh trang đô thị, nâng cấp các tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp 4, cấp 3 khu vực nội thị. Bên cạnh đó, huyện sẽ nâng cấp chợ Kbang lên thành chợ văn minh, hiện đại, phát triển các siêu thị mi ni trên địa bàn thị trấn; cải tạo, nâng cấp bến xe theo hướng xã hội hóa; phát triển khu dân cư Tây sông Ba và các cụm tiểu thủ công nghiệp, tiến đến hình thành một khu công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư.

Đức Hải

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.