Tất bật ngày cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tết Bính Thân đã đến gõ cửa từng nhà, trên các tuyến phố, nhất là các cửa hàng hay khu vực các chợ dòng người trở nên hối hả, vội vàng hơn. Người thì tất bật thu vén những công việc cuối của năm, người thì tranh thủ mua sắm những đồ ăn, thức uống, đồ trang trí… còn thiếu cho ngày Tết để nhanh chóng trở về cùng gia đình chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
 

Dòng người hối hả, vội vã ngày cuối năm. Ảnh: T.T
Dòng người hối hả, vội vã ngày cuối năm. Ảnh: T.T

Trên các tuyến đường chính, dòng người hối hả, vội vã dường như nối dài hơn, tiếng còi xe inh ỏi như hối thúc mọi người nhanh chóng trở về nhà để kịp cúng tổ tiên, ăn bữa cơm sum vầy ngày cuối năm bên gia đình và cùng nhau chào đón năm mới.

Chợ Hoa Lư ngày cuối năm mọi thứ dường như diễn ra nhanh hơn, người mua không còn kì kèo “bớt một thêm hai”, còn người bán thì muốn nhanh chóng bán hết số hàng còn lại để kịp về nhà cùng gia đình chuẩn bị đón giao thừa. Vội mua thêm vài bó rau tươi, miếng thịt ngon để trữ cho những ngày Tết, chị Đỗ Thị Như Quỳnh (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) vui vẻ nói: “Gia đình mình đã sẵn sàng chào đón năm mới, nhà cửa cũng đã được trang hoàng, dọn dẹp khá tươm tất. Mình tranh thủ đi chợ mua sắm thêm một ít đồ ăn cho gia đình và các vật dụng sinh hoạt còn thiếu để cho những ngày Tết trọn vẹn hơn, không phải lo lắng điều gì. Hy vọng, gia đình mình sẽ có một cái Tết Bính Thân an lành, hạnh phúc”.

 

Người dân tranh thủ chọn mua hoa. Ảnh: T.T
Người dân tranh thủ chọn mua hoa. Ảnh: T.T

Tuy vẫn còn ít củ, quả chưa bán hết nhưng chị Trần Thị Nhung (tiểu thương) quê ở Bình Định cũng đang vội vã sắp xếp lại hàng hóa để trở về chuẩn bị Tết cùng gia đình. Chị Nhung háo hức nói: “Dù chưa bán hết nhưng do quê ở xa nên mình đành thu dọn để kịp chuyến xe trở về quê cùng gia đình hưởng những phút giây đầm ấm của đêm giao thừa và chào đón năm mới”.
 

Người dân vui vẻ vì đã chọn được cây đào để chơi hoa trong ngày Tết. Ảnh: T.T
Người dân vui vẻ vì đã chọn được cây đào để chơi hoa trong ngày Tết. Ảnh: T.T

Chợ hoa Tết Pleiku ngày giáp Tết không khí trở nên nhộn nhịp hơn, tất cả đều muốn chọn cho mình một chậu hoa ưng ý với giá cả hợp lý hơn để chơi trong những ngày Tết. Giá những chậu mai, đào, quất… bây giờ đã hợp lý, phù hợp với túi tiền của người dân hơn, nhất là những gia đình có thu nhập thấp. Vội đưa chậu quất nhỏ vừa mua được lên xe, anh Nguyễn Văn Thành (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) cho biết: “Dù rất muốn chọn cho mình những chậu hoa đẹp để gia đình vui Tết nhưng điều kiện không cho phép nên mình đành chờ đến ngày cuối năm để chọn những chậu hoa có giá cả hợp lý hơn để mang không khí Tết về bên gia đình, để ngày Tết thêm trọn vẹn hơn”.
 

Mua bán tại chợ ngày cuối năm. Ảnh: T.T
Mua bán tại chợ ngày cuối năm. Ảnh: T.T

Thời gian cứ vội vã trôi về cuối chiều, dòng người trên các tuyến phố cũng bắt đầu thưa dần, tất cả đã đều đang quay quần bên mâm cơm sum vầy ngày cuối năm, để cùng nhau chào đón giao thừa, chào đón năm Bính Thân an khang, thịnh vượng.

Quang Tấn-Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.