Gia Lai: Tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 19 mẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 2-2, tại Hội trường 2-9, UBND tỉnh long trọng tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 19 mẹ đã và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Đến dự có các mẹ, đại diện các gia đình và đông đảo lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 Đại diện lãnh đạo tỉnh và các địa phương chụp ảnh với 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng vừa được Chủ tịch mước trao tặng danh hiệu cao quý. Ảnh: N.G
Đại diện lãnh đạo tỉnh và các địa phương chụp ảnh với 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng vừa được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý. Ảnh: N.G

Phát huy tinh thần cao quý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, đầu năm 2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 19 mẹ đã và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai vì đã có nhiều cống hiến, hy sinh  vì sự nghiệp  giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 

Lãnh đạo tỉnh trao tặng danh hiệu cho đại diện các gia đình có mẹ được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: N.G
Lãnh đạo tỉnh trao tặng danh hiệu cho đại diện các gia đình có mẹ được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: N.G

Theo thống kê từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 181 Mẹ Việt Nam Anh hùng đã được Nhà nước phong và truy tặng, trong số này còn 26 mẹ đang sinh sống cùng gia đình và được nhiều cơ quan nhận phụng dưỡng.
 

Ông Đinh Duy Vượt-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa cho các mẹ. Ảnh: N.G
Ông Đinh Duy Vượt-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa cho các mẹ. Ảnh: N.G

Các mẹ được trao tặng danh hiệu cao quý trong đợt này (4 mẹ được phong tặng và truy tặng 15 mẹ) là những người con của nhiều vùng đất anh hùng như Bình Định, Thái Nguyên, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Ninh Bình, Gia Lai… Sinh thời các mẹ đã cùng với nhân dân địa phương tích cực tham gia các phong trào hậu phương, ủng hộ kháng chiến. Các mẹ đã quên đi hạnh phúc cá nhân, động viên chồng, con lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc. Trong số 19 mẹ được phong tặng và truy tặng trong đợt này, có mẹ có chồng, con hy sinh và chính bản thân của mẹ cũng là liệt sĩ.
 

Ông Kpă Thuyên thừa ủy quyền Chủ tịch Nước trao tặng danh hiệu cho các Mẹ tại buổi lễ. Ảnh: N.G
Ông Kpă Thuyên thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cho các mẹ tại buổi lễ. Ảnh: N.G

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trao huy hiệu, quyết định của Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng cho các mẹ.

Các mẹ và những gia đình được nhận danh hiệu vinh dự của Chủ tịch nước trong đợt này rất vui mừng và coi đó là món quà mà Đảng và Nhà nước gửi đến mẹ và gia đình trong dịp Tết đến Xuân về.   

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.