Chăm lo cuộc sống người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chung tay góp sức với cộng đồng, hướng về người nghèo để cùng chia sẻ khó khăn, mang lại niềm vui ấm áp cho bà con luôn là ưu tiên hàng đầu, xuyên suốt trong hoạt động an sinh xã hội của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh...

Như thường lệ, những ngày trước thềm Xuân mới, cán bộ Công đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển-chi nhánh Nam Gia Lai (BIDV Nam Gia Lai) tạm gác lại công việc bộn bề để cùng hướng về bà con nghèo. Năm nay, BIDV Nam Gia Lai dành tặng 400 suất quà cho bà con các huyện: Ia Grai, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh. Đây là các địa phương mà BIDV đã song hành gắn bó trong các hoạt động an sinh xã hội nhiều năm qua. Ở xã Ia Chía (huyện Ia Grai), ngay từ sáng sớm, cụ Rơ Mah Găng (làng Com Ngó) đã được cháu chở lên UBND xã để nhận quà. Trong lúc ngồi chờ, cụ vui vẻ chuyện trò với bà con các làng lân cận đã lâu không gặp gỡ, nhất là các cụ đồng niên-đồng cảnh già yếu như mình. Nhận món quà Tết gồm gạo, đường, bột ngọt, cụ Găng rất xúc động với tấm chân tình từ những người xa lạ gửi trao.

 

Trong năm 2015, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã tham gia đóng góp, ủng hộ trên 90 tỷ đồng để xây dựng trường học, hỗ trợ trang-thiết bị y tế và xe cứu thương cho bệnh viện, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài, đài tưởng niệm, xây dựng nhà tình nghĩa...

Cũng như các ngân hàng thương mại khác, những năm qua, Ngân hàng Ngoại thương-Chi nhánh Gia Lai (Vietcombank Gia Lai) đã chung tay, góp sức cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Thông qua hoạt động này, Vietcombank Gia Lai đã mang lại niềm vui cho nhiều gia đình như hộ ông Nguyễn Xuân (xã Cửu An, thị xã An Khê). Cả hai vợ chồng ông đều già yếu nhưng vẫn tần tảo làm thuê đắp đổi qua ngày. Ngôi nhà cũ cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ khi mùa mưa tới. Nhờ sự chung tay góp sức từ chính quyền địa phương, sự hỗ trợ kinh phí từ Vietcombank Gia Lai và nỗ lực của gia đình, năm nay, gia đình ông đã có được ngôi nhà khang trang, sạch đẹp.

Là ngân hàng của người nghèo và cũng là nguồn lực hỗ trợ cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai cũng luôn tích cực song hành với các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Trước thềm Tết Nguyên đán, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội-Chi nhánh Gia Lai đã trực tiếp xuống địa bàn để tận tay trao 50 phần quà cho bà con nghèo xã Ia Trôk (huyện Ia Pa), Đak Song (huyện Kông Chro) và Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh. Nhận món quà thắm đậm ân tình mà ngân hàng trao, chị Rơ Chăm Hđưng (buôn Trôk, xã Ia Trôk) rất xúc động. Cũng giống như nhiều bà con trong buôn, nhờ chính quyền và ngân hàng tạo điều kiện, gia đình chị đã được vay vốn hộ nghèo để chăn nuôi bò cải thiện cuộc sống. Từ một con bò ban đầu, sau 3 năm chị đã có thêm 2 con bê. Mặc dù cuộc sống còn bộn bề khó khăn, nhưng chị Hđưng vẫn lạc quan tin rằng ngày mai sẽ tươi sáng hơn...

Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.