Tuổi trẻ Gia Lai hướng đến 3 khâu đột phá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Để góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đi vào cuộc sống, Tỉnh đoàn đã xác định 3 nội dung lớn cần tập trung triển khai thực hiện, đó là: đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; tập trung xây dựng tổ chức Đoàn trong sạch vững mạnh và đổi mới hoạt động phong trào. Ứng với mỗi nội dung lớn là 1 khâu đột phá gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị”-đồng chí Nguyễn Hoàng Phong-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết.

  Tuyên truyền về an toàn giao thông.
Tuyên truyền về an toàn giao thông.

Trên cơ sở xác định các khâu đột phá, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn tập trung chỉ đạo Đoàn cơ sở đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền bằng cách đưa công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác tuyên truyền và tuyên truyền bằng các hình ảnh trực quan sinh động. Trong đó, việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên thanh niên được Tỉnh đoàn rất quan tâm. Bởi lẽ, trong xu thế hội nhập hiện nay, có rất nhiều thông tin trái chiều. Những năm qua, Tỉnh đoàn có rất nhiều mô hình tuyên truyền về an toàn giao thông, giáo dục pháp luật, về lịch sử truyền thống... thông qua các cuộc thi trên Website của Tỉnh đoàn với hình thức trắc nghiệm, tạo diễn đàn rộng rãi để đa số đoàn viên thanh niên tham gia. “Đây là việc làm rất hiệu quả trong công tác định hướng tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị cho đoàn viên thanh niên khi tiếp nhận thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội... Đây cũng là nội dung Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai và đẩy mạnh thực hiện trong 5 năm tới”-Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoàng Phong khẳng định.
 

ĐVTN xã Ia Roong (Chư Pưh) tham gia làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới.
Đoàn viên thanh niên xã Ia Roong (Chư Pưh) tham gia làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: N.D

Sau đại hội Đảng các cấp, đa số cán bộ Đoàn là mới nên bên cạnh việc tự học tập, nghiên cứu, Tỉnh đoàn đã tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về Đoàn. Song song với đó, Tỉnh đoàn cũng quan tâm nâng cao chất lượng kết nạp đoàn viên mới và giới thiệu đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp đảng, trong đó đặc biệt chú trọng đến chất lượng và thông qua hoạt động của Đoàn để tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên cống hiến, phấn đấu.

Đối với hoạt động phong trào, Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn cơ sở khi thiết kế hoạt động phải gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ví dụ, ở TP. Pleiku đang thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị thì hoạt động Đoàn cũng gắn với nhiệm vụ này, các chi đoàn đăng ký thực hiện những phần việc, công trình liên quan đến công tác chỉnh trang đô thị. Hay như ở huyện Kbang thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thì Đoàn cũng sẽ đăng ký thực hiện một hoặc hai tiêu chí trong 19 tiêu chí, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

 

Đoàn viên thanh niên xã Hà Đông (Đak Đoa) áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Ảnh: N.D
Đoàn viên thanh niên xã Hà Đông (Đak Đoa) áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Ảnh: N.D

Một trong những nội dung được Tỉnh đoàn đặc biệt quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới là giải quyết việc làm, phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên. Đối với thanh niên nghèo thì hỗ trợ các nguồn lực (vốn sản xuất, kiến thức sản xuất, xây dựng nhà tình nghĩa...) giúp họ thoát nghèo. Riêng những người đã có việc làm, có điều kiện về kinh tế, kiến thức thì quan tâm, tạo điều kiện để họ làm giàu. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có rất nhiều mô hình, nhiều thanh niên vươn lên làm giàu, được nhận giải thưởng Lương Định Của. “Sắp tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục trang bị tri thức để thanh niên sẵn sàng chủ động hội nhập khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực, góp phần xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển ổn định và bền vững”-Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoàng Phong cho hay.

Nguyễn Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.