Niềm vui từ những chuyến đi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, Nhà Thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã quan tâm tổ chức nhiều sân chơi cho thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là món quà ý nghĩa giúp các em có thêm phút giây giải trí vui vẻ và kỹ năng sống bổ ích.

Mới đây, tôi được cùng các cán bộ, điều phối viên Nhà Thiếu nhi tỉnh đến vùng biên giới xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) để tổ chức chương trình “Xuân yêu thương-Tết ấm áp” cho các em thiếu nhi. Để đến được với các em, cả đoàn đã phải vượt qua một đoạn đường khá dài, hầu hết là ổ gà... Khi đến đây, chứng kiến sự háo hức, chờ đợi của các em thiếu nhi xã Ia Mơr, cả ê kíp đã nhanh chóng triển khai công việc để sân chơi được diễn ra đúng kế hoạch. Trong chương trình, hơn 300 em thiếu nhi đã được ăn bánh kẹo và được tham gia nhiều trò chơi vận động bổ ích như: vụ mùa bội thu, tâng bóng, vòng tròn liên kết, đố vui có thưởng...

 

Ảnh: Sơn Mai
Ảnh: Sơn Mai

Ngoài ra, Ban tổ chức còn tặng 50 phần quà gồm: bánh kẹo, 20 chiếc chăn ấm cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng 1 bộ trống cho Liên đội Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Những món quà tuy nhỏ nhưng lại mang đến một niềm vui lớn lao. Ông Vũ Xuân Trăng-Chủ tịch UBND xã Ia Mơr chia sẻ: “Xã Ia Mơr có hơn 87% là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên ít có những sân chơi dành cho các cháu thiếu nhi. Đây là lần đầu tiên một chương trình được tổ chức dành riêng cho các cháu thiếu nhi của xã”. Còn em Siu Mai (Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi) thổ lộ: “Em chưa bao giờ được vui chơi như vậy!”.

Trong năm 2015, Nhà Thiếu nhi tỉnh đã phối hợp với các Huyện đoàn, Thị đoàn tổ chức nhiều sân chơi cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa như: xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ), xã Hà Đông (huyện Đak Đoa), xã Krông Năng (huyện Krông Pa); xã Ia O (huyện Ia Grai), xã Ia Ka (huyện Chư Pah)... Với các huyện ở xa, để tổ chức được một sân chơi bài bản, việc các cán bộ, điều phối viên phải ở lại, hoặc đi về rất khuya là chuyện bình thường. Cả ê kíp mỗi người một việc, người lo phần trang trí, người lo âm thanh, ánh sáng, kịch bản, các trò chơi, câu đố vui, bánh kẹo, chuẩn bị những phần quà… Tuy nhiên, ai cũng đều nhiệt tình vì hiểu được việc làm của mình đã góp phần nhân thêm niềm vui cho các em thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa.

Theo chị Trần Thị Thúy Kiều-cán bộ Phòng Nghiệp vụ và Phương pháp công tác Đội, Nhà Thiếu nhi tỉnh, để tạo được sự hứng thú cho các em thiếu nhi, mỗi chương trình phải liên tục đổi mới, phù hợp với đặc điểm tuyên truyền, giáo dục, nhất là điều kiện ở cơ sở. Trong đó, phần trò chơi và các nội dung tuyên truyền đều được nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng, như: an ninh học đường; phòng-chống tai nạn thương tích, đuối nước, điện giật, những kiến thức về an toàn giao thông. Ngoài ra, cách nói và truyền đạt phải dễ hiểu, dí dỏm để các em hào hứng tham gia. Qua những chuyến công tác này, cán bộ ở cơ sở đã tiếp nhận nhiều mô hình hay để tiếp tục tổ chức các sân chơi cho thiếu nhi tại địa bàn.

Là một người tâm huyết với các sân chơi cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, bà Lê Thị Hà-Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh cho biết: Việc đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở giúp các em thiếu nhi ở các huyện, thị xã được vui chơi và hiểu biết kỹ năng sống là điều vô cùng cần thiết. Đặc biệt, những chương trình như thế sẽ huy động thêm các nguồn lực để giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhà Thiếu nhi tỉnh sẽ cố gắng tiếp tục xây dựng nhiều mô hình sân chơi cho các em không những ở thành phố mà còn ở các huyện, thị xã.

Sơn Mai

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.