Gia Lai: Nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2015, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, so với năm 2014, tăng 19,58% số vụ, tăng 27,49% số người chết, tăng 43,85% số người bị thương. Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự-an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ động tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch thực hiện Chỉ thị này.
 

Ảnh: T.D
Ảnh: T.D

Xác định là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh đã chủ động mở đợt cao điểm tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự giao thông trước, trong và sau Tết Bính Thân 2016 (từ ngày 1-12-2015 đến 15-3-2016). Trong đó, tập trung tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung chuyên sâu vào từng đối tượng.

Ngoài ra, Công an tỉnh còn chỉ đạo mở đợt cao điểm tổng kiểm tra xử lý các lỗi vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

Công an tỉnh phân công cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị, công an địa phương trong thực hiện và phối hợp thực hiện các mặt công tác; huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự-an toàn giao thông khép kín trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận lợi trong dịp Tết.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, xử lý xe công nông vi phạm, chú trọng nhắc nhở chủ xe, tạm giữ phương tiện, yêu cầu người vi phạm cam kết không tái phạm. Đặc biệt, đã rà soát và thực hiện việc gắn biển phản quang cho xe công nông nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn, va chạm giao thông liên quan đến xe công nông (tính tới giữa tháng 1-2016, đã có 14.054 chủ xe công nông cam kết gắn biển phản quang).

Do thực hiện hiệu quả các mặt công tác, sau hơn một tháng thực hiện đợt cao điểm, tai nạn giao thông giảm mạnh, trật tự-an toàn giao thông được đảm bảo, ý thức và trách nhiệm của người tham gia giao thông được nâng lên (so với tháng trước liền kề giảm 60,87% số vụ, giảm 70,97% số người chết, giảm 79,31% số người bị thương).

Minh Hưng-Anh Khang

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.