Đồng bào Phật giáo góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-12 tại chùa Bửu Thắng-TP. Pleiku, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phật sự năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, các cơ quan, ban ngành liên quan tại địa phương. Về phía Giáo hội có các vị Hòa thượng trong Ban Chứng minh, các chức sắc trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện trong tỉnh…

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động phật sự năm 2015. Ảnh:  Thanh Nhật
Tại Hội nghị tổng kết hoạt động phật sự năm 2015. Ảnh: Thanh Nhật

Trong năm 2015, ngoài việc triển khai tốt các mặt công tác hành chính của Giáo hội và hoạt động phật sự theo kế hoạch,  Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã lãnh đạo toàn thể tăng ni và phật tử trên địa bàn tỉnh sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật và Hiến chương của Giáo hội. Động viên đồng bào Phật giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động do địa phương tổ chức, góp phần cùng với đồng bào các tôn giáo, nhân dân các dân tộc toàn tỉnh phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tổ chức thành công các đại lễ Phật đản, Vu lan và lễ trọng khác, đăng cai tổ chức Đại giới đàn Cam Lộ-Giác Ngộ Phật lịch 2559. Ban Từ thiện của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng các chùa, tịnh xá trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần từ bi, cứu khổ của Phật giáo, đã tổ chức các hoạt động từ thiện với nhiều hình thức, giúp đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo, người mắc bệnh phong và bệnh nhân các bệnh viên, gia đình khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa…, với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Riêng Trường Trung cấp Phật học Gia Lai đã hoàn thành chương trình giảng dạy và tổ chức bế giảng tốt nghiệp khóa I (2012-2015) và tiến hành khai giảng lớp Trung cấp Phật học khóa II (2015-2018).

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và những mặt tồn tại hạn chế trong các hoạt động phật sự năm vừa qua, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai năm 2016…

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Thị Giang đã chúc mừng những thành quả đạt được của toàn thể chức sắc, tăng ni và bà con phật tử tỉnh nhà. Đồng thời, động viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh chú trọng tuyên truyền phổ biến cho tăng ni và phật tử các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Tiếp tục lãnh đạo toàn thể chức sắc, tăng ni và đồng bào phật tử phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam và tinh thần “Trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội” do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra. Phát huy các giá trị đạo đức và văn hóa, bản chất từ bi và trí tuệ của đạo Phật vào thực tiễn đời sống, sinh hoạt tôn giáo theo đúng đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng môi trường xã hội tốt đẹp và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh…

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.