Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục-Đào tạo Gia Lai chỉ đạo các Phòng Giáo dục-Đào tạo, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Bính Thân 2016. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông trên địa bàn cũng đồng loạt ra quân trong dịp này.
 

Lực lượng CSGT TP. Pleiku chủ động phối hợp với các phường, xã tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết. Ảnh: M.N
Lực lượng CSGT Công an TP. Pleiku phối hợp với các phường, xã tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết. Ảnh: M.N

Bắt đầu từ ngày 1-2 đến 14-2-2016, tất cả học sinh các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh được nghỉ Tết. Thời gian nghỉ Tết dài cùng với nhiều hoạt động vui Xuân sẽ khiến cho các phương tiện tham gia giao thông tăng mạnh. Chính vì vậy công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các đối tượng này đang được các nhà trường và lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm.

Dịp Tết Bính Thân 2016, Sở Giáo dục-Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo các Phòng Giáo dục-Đào tạo và các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, an ninh học đường. Quán triệt cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông; quy định về việc đội mũ bảo hiểm và việc tuân thủ các quy tắc về an toàn giao thông; không tham gia vận chuyển, sử dụng các loại pháo, khí đốt, thả đèn trời…

 

Tăng cường tuyên truyền về an toàn giao thông tại các trường học. Ảnh: M.N
Nhiều hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông tại các trường học. Ảnh: M.N

Thầy Lê Ngọc Lộc-Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương-cho biết: Hơn 1 tháng nay, trong các buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường đã chủ động tuyên truyền, nhắc nhở các học sinh nghiêm túc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Nhà trường cũng đã quán triệt đến toàn thể phụ huynh học sinh, đồng thời yêu cầu phụ huynh tham gia phối hợp với nhà trường quản lý, giáo dục trong thời gian các em học sinh được nghỉ tại nhà.

“Nhà trường đã thông báo cho toàn thể phụ huynh học sinh tiếp tục nhắc nhở các em khi đến trường hay đi học thêm không được đi xe phân khối lớn, đặc biệt trong dịp Tết này em học sinh nào vi phạm về an toàn giao thông sẽ bị xếp loại hạnh kiểm thấp”-thầy Lộc khẳng định.

Ông Lộc cũng cho biết, trong tuần tới, nhà trường sẽ phối hợp với Công an phường Ia Kring (TP. Pleiku) tổ chức buổi tuyên truyền, nhắc nhở các em ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời yêu cầu học sinh cam kết không vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

 

Tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông tại các thôn làng. Ảnh: M.N
Tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông tại các thôn làng. Ảnh: M.N

Bên cạnh nỗ lực của các trường và học sinh thì lực lượng chức năng trên địa bàn cũng tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong những ngày Tết Nguyên đán. Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku-cho biết: Trong thời gian này, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ chủ động phối hợp với các phường, xã tăng cường đảm bảo an ninh trật tự. Huy động các lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn ngừa, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Trong đó, tập trung tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các đối tượng học sinh, sinh viên đối với các lỗi thường vi phạm như: vi phạm tốc độ; lấn làn, lấn vạch; chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe…   

Theo Trung tá Sơn, vì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong khi lực lượng mỏng không thể bao quát hết được địa bàn, do đó ý thức của người tham gia giao thông cần phải được đặt lên hàng đầu.

Hy vọng rằng nỗ lực của các nhà trường cũng như các lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền và triển khai các biện pháp nghiệp vụ sẽ làm chuyển biến từ nhận thức đến hành vi của người tham gia giao thông. Từ đó, người dân cũng như học sinh, sinh viên sẽ được vui Tết Bính Thân trong không khí vui tươi và an toàn.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.