Huyện Đức Cơ: Biểu dương già làng, trưởng thôn tiêu biểu, người uy tín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Đức Cơ phối hợp với Công an huyện tổ chức hội nghị biểu dương già làng, trưởng thôn tiêu biểu và nguời uy tín của huyện năm 2015.
 

UBND huyện Đức Cơ khen thưởng 20 vị là già làng, trưởng  thôn và người uy tín tiêu biểu. Ảnh: T.N
UBND huyện Đức Cơ khen thưởng 20 vị là già làng, trưởng thôn và người uy tín tiêu biểu. Ảnh: T.N

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và ngành chức năng liên quan đã báo cáo về công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, công tác dân tộc-công tác tôn giáo trên địa bàn. Trong đó nhấn mạnh, thời gian qua các già làng, trưởng thôn và người uy tín trên địa bàn đã gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước gắn liền với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tích cực vận động dân làng chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, định canh định cư, chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp nhằm tăng hiệu quả sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng dân cư làng dân tộc thiểu số.

Tặng quà cho các già làng, trưởng thôn tiêu biểu và nguời uy tín của huyện. Ảnh: T.N
Tặng quà cho các già làng, trưởng thôn tiêu biểu và nguời uy tín của huyện. Ảnh: T.N

Già làng và người có uy tín đã gương mẫu trong phong trào xây dựng thôn, làng và gia đình văn hóa, gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, vận động đồng bào xoá bỏ những tập tục lạc hậu trong sản xuất và đời sống, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, công tác hòa giải, vận động đồng bào tôn giáo sống “Tốt đời-đẹp đạo”. Thông qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở,  nâng cao chất lượng phát triển toàn diện cho vùng dân tộc thiểu số, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, giữ vững giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện biên giới.

Bế mạc hội nghị, UBND huyện Đức Cơ đã công bố quyết định khen thưởng 20 vị là già làng, trưởng thôn và người uy tín tiêu biểu, về thành tích xuất sắc trong công tác vận động quần chúng của huyện năm 2015. Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Đức Cơ đã tặng 100 suất quà cho các già làng, trưởng thôn tiêu biểu và nguời uy tín của huyện.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.