Vườn mai đón xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhiều nhà vườn trồng mai trên địa bàn TP. Pleiku đang hối hả vào vụ, tất bật chăm sóc, tạo dáng, lặt lá để mai trổ bông đúng dịp. Theo dự đoán của các chủ vườn, do thời tiết thuận lợi, nắng ấm, cây mai phát triển tốt, nụ nhiều, hứa hẹn một cái Tết đầy niềm vui.

Chăm sóc mai Tết.    Ảnh: Thủy bình
Chăm sóc mai Tết. Ảnh: Thủy Bình

Theo nhiều nhà vườn, tâm lý người chơi mai bao giờ cũng thích những cây mai có hoa to, nụ nhiều, màu vàng rực rỡ và đặc biệt là phải nở đúng Giao thừa. Nhưng mai là loại cây khó trồng, nhạy cảm với thời tiết, đòi hỏi người trồng phải am hiểu kỹ thuật để chăm sóc, xử lý kịp thời thì mới trổ bông đúng Tết. Vì thế, ăn cùng mai, ngủ cùng mai, lo lắng cùng mai là tâm trạng chung của nhiều nhà vườn mỗi dịp Tết đến.

Thời gian trước Tết là giai đoạn quan trọng nhất bởi chất lượng mai phụ thuộc 90% vào thời tiết, 10% phụ thuộc vào kỹ thuật chăm sóc. Thường thì cách Tết chừng khoảng 1 tháng rưỡi là thời gian thích hợp để hái lá mai. Theo ông Tăng Hồng Lang-Chủ vườn mai cảnh Bảy Lang (tổ 9, phường Yên Thế, TP. Pleiku) thì: “Hái lá mai nhìn tưởng đơn giản nhưng lại cực kỳ khó, nếu hái không đúng thời điểm, hoa sẽ trổ không đúng dịp; nếu hái sai cách, hoa sẽ yếu và trổ không đều. Năm nay thời tiết thuận lợi, nắng ấm, mưa ít nên mai có hiện tượng trổ hoa sớm. Chúng tôi đã thuê sẵn nhân công để chăm sóc mai và sẵn sàng hái lá vào thời điểm thích hợp.

Cùng chung tâm trạng, anh Lê Phan Trung Quang (đường Triệu Quang Phục, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) chia sẻ: “Thời tiết nắng ấm như hiện nay thì khả năng mai sẽ nở sớm. Để khắc phục hiện tượng này, các nhà vườn cần điều chỉnh lượng phân, nước, thuốc, có thể dùng lưới che để điều chỉnh nhiệt độ. Ở vườn nhà tôi có một số chậu mai đã kết nụ và hoa sắp bung. Tuy nhiên, số hoa này chỉ chiếm 5%, không gây ảnh hưởng gì đến chất lượng và năng suất. Đến thời điểm này, nhà vườn vẫn cơ bản kiểm soát được độ phát triển của hoa. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn theo dõi sát sao tình hình thời tiết, để kịp thời điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc phù hợp, tránh các tình huống không mong muốn xảy ra”.

Hiện tại, vườn mai của anh Quang có gần 1.500 gốc mai lớn nhỏ, trong đó, có hơn 500 gốc mai bonsai. Theo anh  Quang, hiện nay người dân có xu hướng chuyển sang chơi mai bonsai, bởi so với mai truyền thống một dáng, mai bonsai có nhiều thế vừa đẹp, nhỏ gọn lại dễ vận chuyển, nhưng giá trị lại cao hơn nhiều. Năm trước, thời tiết lạnh, lại là năm nhuận nên việc chăm sóc mai bonsai khá khó khăn. Năm nay, lượng búp mai bonsai ra đều và nhiều hơn, hy vọng sẽ nở hoa đúng dịp Tết.

Hiện tại, trên địa bàn TP. Pleiku, các chủ vườn đã chuẩn bị từ 500 đến 1.000 chậu mai lớn nhỏ, đủ để phục vụ nhu cầu bán và cho thuê trong dịp Tết. Theo dự đoán của các nhà vườn, các loại mai nhỏ, chiều cao dưới 1 mét, giá bán từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng được người dân ưa chuộng. Những gốc mai có thế đẹp, hoa nhiều với mức giá từ 7 triệu đồng đến vài chục triệu đồng cũng sẽ có lượng khách hàng ổn định là các cơ quan, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, mai cho thuê sẽ có mức giá từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng/chậu tùy theo hình dáng, độ tuổi và độ dày của mai. Tuy thời tiết được xem là khá thuận lợi, chất lượng hoa sẽ tốt hơn, nhưng theo các nhà vườn, giá mai Tết năm nay sẽ khó tăng bởi sức tiêu thụ dự báo sẽ giảm do người dân đang thắt chặt chi tiêu. Hiện nhiều nhà vườn đã có khách tới xem mai.

Bỏ công chăm sóc cả năm, vất vả là thế nên niềm vui lớn nhất của những người trồng mai Tết là cung cấp những chậu mai có thế đẹp, hoa nhiều, làm hài lòng khách hàng. Mong rằng, với thời tiết thuận lợi, mai sẽ trổ bông đúng dịp, chủ vườn sẽ có nguồn thu nhập ổn định, mang đến một cái Tết sung túc, trọn vẹn cho người dân Phố núi.

Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.