Tổng kết 10 năm công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 20-11, tại hội trường Công an tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng (2005-2015). Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cùng đại diện Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Tổng cục An ninh (Bộ Công an), lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh. 
 

Ảnh: Vĩnh Phúc
Ảnh: Vĩnh Phúc

Báo cáo của UBND tỉnh tại hội nghị khẳng định, với một chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của địa phương và được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, 10 năm qua, công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng ở tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các đối tượng bị đưa ra kiểm điểm đã nhận thức rõ sai phạm của bản thân và bản chất phản động, lừa bịp của bọn phản động FULRO, tự nguyện cam kết trước dân làng và chính quyền địa phương không tái phạm. Bên cạnh đó, được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, hầu hết các đối tượng trong diện quản lý, giáo dục đã được tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề…Qua đó, nhiều trường hợp đã vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định. Những kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở và thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được qua 10 năm triển khai công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương cần tiếp tục coi việc quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Để làm được điều này, các địa cần phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng, trong đó Công an và Quân sự phải là lực lượng nòng cốt.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định khen thưởng 24 tập thể, cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng 42 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng từ năm 2005 đến năm 2015.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.