Quản lý và xử lý chất thải xây dựng: Còn lỏng lẻo!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhịp độ phát triển của tỉnh ta đang ngày càng lớn, các công trình xây dựng đua nhau mọc lên khiến lượng chất thải xây dựng cũng tăng theo. Theo thống kê, lượng rác thải xây dựng chiếm đến 10% chất thải rắn đô thị. Trong khi ngành chức năng chưa có quy hoạch hay quy định cụ thể nào về việc quản lý cũng như xử lý chất thải xây dựng thì những bãi đất trống, những nơi hoang vắng ven thành phố trở thành… bãi rác bất đắc dĩ.

“Xà bần” được lén lút đổ lên trên một khu đất trống ở phường Đống Đa, TP. Pleiku.  Ảnh: Hải Lê
“Xà bần” được lén lút đổ lên trên một khu đất trống ở phường Đống Đa, TP. Pleiku. Ảnh: Hải Lê

“Tiện đâu đổ đó” hiện đang là cách mà nhiều người dân ở Pleiku cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh đang áp dụng đối với việc xử lý loại chất thải này. Với sự phát triển của một đô thị năng động bậc nhất khu vực Bắc Tây Nguyên, đi liền với tốc độ gia tăng chóng mặt các công trình xây dựng thì vấn đề xử lý chất thải xây dựng đang đặt ra ngày càng bức thiết.

Đối với các công trình lớn, xây dựng nhiều tầng, các vữa gạch bê tông của những công trình cũ đập ra (còn gọi là “xà bần”) được chủ thi công công trình hợp đồng cho xe tải đến vận chuyển, đổ đi nơi khác. Tuy nhiên, số rác thải xây dựng đó được chở đi đổ ở đâu thì không ai rõ, chỉ biết, Gia Lai chưa có bất cứ một bãi rác nào tiếp nhận và xử lý các loại rác thải xây dựng. Thông thường, “bãi đáp” của những xe “xà bần” này sẽ là một bãi đất trống nào đó nằm ở vùng ven đô thị. Việc lén lút đổ trộm rác vào ban đêm cũng gây ra không ít bức xúc cho nhiều người dân. Bà Phạm Thị Huệ-một người dân sống tại tổ 8 (phường Thống Nhất, TP. Pleiku), than phiền: “Bên cạnh nhà tôi là khu đất trống. Có hôm, sáng sớm mở cổng đã đập vào mắt tôi là đống “xà bần” đổ vội tràn sang cả phần cổng nhà mình. Cách nhà tôi 200 mét cũng có một bãi đất trống khá rộng khác mà lâu nay các xe tải thường đua nhau chở rác tới đổ. Lâu dần chỗ đó trở thành một “bãi rác mi-ni” ngay mặt đường. Người dân xung quanh thấy thế cũng đem rác thải sinh hoạt, đồ dùng cũ… chất đống lên, rất mất mỹ quan và gây ô nhiễm”.

Hiện nay, vẫn có những công trình cần sử dụng “xà bần” để lót nền móng khi xây dựng và “trưng dụng” loại chất thải này. Tuy nhiên, số này không nhiều và không thường xuyên. Rác thải xây dựng vì thế tồn tại xen lẫn rất nhiều trong các khu dân cư và khu vực ngoại ô thành phố.

Theo phân loại, gạch, vữa xi măng thải bỏ được xếp vào loại chất thải nguy hại, khó phân hủy. Thế nhưng, việc quản lý và xử lý rác thải xây dựng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh lại chưa được ngành chức năng quan tâm đúng mức. Đến nay, trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có bãi rác thải nào được xây dựng đáp ứng được việc thu gom, xử lý các loại chất thải xây dựng. Đơn cử như tại TP. Pleiku, “xà bần” vẫn được đổ chung với rác thải sinh hoạt tại bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt của thành phố. Ông Nguyễn Bá Trường-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Pleiku, cho biết: Chất thải rắn xây dựng phát sinh trên địa bàn thành phố hiện nay đều mang tính tự phát và chưa được quản lý, thống kê cụ thể. Chất thải này phát sinh từ các công trình xây dựng, chủ yếu là nhà ở. Chất thải xây dựng tuy khó phân hủy nhưng ít gây ô nhiễm môi trường mà chủ yếu là phát sinh bụi bặm và chiếm nhiều diện tích. Thành phố cũng chưa ghi nhận trường hợp nào đổ “xà bần” ra nơi công cộng hay làm ngăn cản dòng chảy các con suối.

Lĩnh vực quản lý chất thải xây dựng phát sinh trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Do có quá nhiều công trình xây dựng nên cơ quan chức năng không thể nắm bắt hết. Dù theo quy định, khi các công trình tiến hành xây dựng đều phải qua Phòng Quản lý Đô thị để xin giấy phép và ký yêu cầu bắt buộc hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Gia Lai để xử lý chất thải nhưng đa số các nhà thầu thường tự thuê xe tải vận chuyển “xà bần” đi đổ bỏ nơi khác. Theo tìm hiểu, được biết, cấp xã, phường nếu phát hiện hành động thải bỏ chất thải xây dựng không đúng nơi quy định sẽ thực hiện việc xử phạt. Phòng Quản lý Đô thị TP. Pleiku cũng đang xây dựng kế hoạch quản lý chất thải rắn, phế thải xây dựng trên địa bàn tỉnh vào năm 2016. Theo kế hoạch này, thành phố quy hoạch một bãi chứa chất thải và xử lý bằng hình thức chôn lấp, đồng thời siết chặt quy định về việc thải bỏ chất thải, phế thải xây dựng để không gây ô nhiễm môi trường.

Hải Lê

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.