Nhiều hoạt động chào mừng 20-11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, bên cạnh các hoạt động văn nghệ truyền thống, nhiều hoạt động sôi nổi khác cũng được chuẩn bị rất chu đáo. Điển hình như cuộc thi “Học sinh thanh lịch năng động” lần thứ II, dành cho học sinh khối 11 và 12 của Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Theo cô Lê Thị Thu-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương, đây là cuộc thi nhằm tạo sân chơi thể hiện vẻ đẹp tự tin năng động của học sinh THPT, đặc biệt là kiến thức phổ thông, kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử tình huống an toàn giao thông, an ninh học đường. Qua đó, rèn luyện kỹ năng diễn thuyết để các em bày tỏ quan điểm của mình. “Cuộc thi này nhằm hướng các em học sinh xây dựng nhân cách về giá trị thiện mỹ, biết rèn luyện cơ thể khỏe mạnh, trau dồi năng khiếu, đặc biệt là ứng xử. Đây là hoạt động ngoại khóa nhằm hướng đến giáo dục toàn diện”- cô Thu chia sẻ.

 

Các em học sinh Trường THPT Pleiku tập văn nghệ. Ảnh: Đỗ Hằng
Các em học sinh Trường THPT Pleiku tập văn nghệ. Ảnh: Đỗ Hằng

Dịp này Trường THPT Chuyên Hùng Vương còn phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức cho học sinh đọc sách theo chủ đề, viết bài cảm nhận và mỗi tháng sẽ chọn 3 bài tiêu biểu xuất sắc nhất để động viên, khen thưởng nhằm khích lệ các em học sinh, giúp phát triển văn hóa đọc mạnh hơn.

Tương tự, Trường THPT Phan Bội Châu cũng đang tất bật chuẩn bị các hoạt động văn nghệ, thể thao, thi an toàn giao thông nhân ngày 20-11. Cô Đào Thủy Hậu-Bí thư Đoàn trường THPT Phan Bội Châu-cho biết: “Các tiết mục thi văn nghệ năm nay đa phần các em học sinh tập trung cho chủ đề về quê hương đất nước, về Tây Nguyên và các tiết mục nhảy hiện đại. Ngoài phần biểu diễn của học sinh còn có tiết mục văn nghệ của các thầy-cô giáo trong trường và tiết mục của chi đoàn kết nghĩa (Cảnh sát 113-TP. Pleiku) cũng như các cựu học sinh của trường”. Ngoài phần thi văn nghệ, nhà trường còn tổ chức cho các em học sinh thi đấu bóng đá, bóng chuyền”.

Các trường THPT khác trên địa bàn cũng không kém phần hào hứng với những hoạt động được chuẩn bị chu đáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Sự nhiệt tình và kỹ lưỡng chăm chút cho tiết mục của chính lớp mình của các em học sinh hẳn sẽ là món quà tinh thần vô giá đến với thầy cô kính yêu. Tuy chỉ là những ca sĩ, nghệ sĩ không chuyên nhưng với tấm lòng tri ân, các em học sinh đã mang lời ca, tiếng hát, những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của chính mình gửi tặng đến thầy-cô món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa nhân ngày 20-11.


Em Trịnh Thị Thu Hiền-lớp 11A11 Trường THPT Pleiku-chia sẻ: “Năm nay lớp em tham gia tiết mục “Múa dân gian duyên Việt”, đó là món quà tinh thần mang nhiều ý nghĩa mà tập thể lớp em dâng tặng thầy cô”.

Còn em Phan Thị Hồng Thắm-Trường THPT Lê Lợi-cho biết: “Chỉ là những lời ca, tiếng hát nhưng chúng em mong rằng đó chính là niềm vui để chúng em phấn đấu trong sinh hoạt và học tập thật tốt hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô”. Em Thắm cho rằng, các hoạt động này đã tạo bầu không khí sôi nổi và phấn khởi để mỗi thế hệ học trò khi sau này ra trường vẫn còn lưu giữ kỷ niệm của một thời áo trắng và mãi nhớ về thầy cô và mái trường.

Đỗ Hằng

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.