Liên hoan phát thanh-truyền hình tỉnh lần thứ V năm 2015

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 8-11, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổng kết, trao giải Liên hoan phát thanh-truyền hình tỉnh lần thứ V năm 2015. Đồng chí Kpă Thuyên-Phó chủ tịch UBND tỉnh về dự và phát biểu chỉ đạo.
 

Nhóm tác giả Công an tỉnh đạt giải nhất phóng sự dài truyền hình. Ảnh: Lệ Hằng
Nhóm tác giả Công an tỉnh đạt giải nhất phóng sự dài truyền hình. Ảnh: Lệ Hằng

Tham gia liên hoan lần thứ V có 149 tác phẩm, trong đó có 61 tác phẩm thuộc các thể loại truyền hình, 88 tác phẩm thuộc các thể loại phát thanh. Dù chất lượng của từng tác phẩm khác nhau, song mỗi tác phẩm đều mang được hơi thở cuộc sống đến với người xem, người nghe. Các tác giả có sự đầu tư, lựa chọn đề tài và hình thức thể hiện, phản ánh khá sinh động trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm… Cùng với nội dung khá phong phú, hình thức thể hiện các tác phẩm liên hoan lần này cũng được các tác giả, nhóm tác giả đầu tư khá công phu về hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, dựng phim.

Theo đó, Ban tổ chức đã chọn và trao tổng số 63 giải, gồm: 5 giải nhất, 7 giải nhì, 12 giải ba và 30 giải khuyến khích. Ở thể loại phóng sự ngắn truyền hình được trao 16 giải, phóng sự dài truyền hình 9 giải, phóng sự ngắn phát thanh 21 giải, phóng sự dài phát thanh 10 giải và 7 giải chương trình phát thanh tổng hợp dành cho các Đài truyền thanh- truyền hình huyện, thị xã, thành phố.

Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh xuất sắc đạt giải nhất phóng sự dài truyền hình tác phẩm “Hoàn lương”; tác giả Song Nguyễn-Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đạt giải nhất phóng sự dài phát thanh với tác phẩm “Sóng ngầm”;  giải nhất phóng sự ngắn truyền hình của tác giả Hà Đức-Minh Trí với tác phẩm “Hàng chục ngôi nhà Nhà nước xây dựng bị bỏ hoang”; tác giả Hồng Uyên-Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đạt giải nhất phóng sự ngắn phát thanh với tác phẩm “Doanh nghiệp nông sản ở địa phương đối mắt với nguy cơ mất thị trường ngay trên sân nhà”.

Tại buổi lễ, đồng chí Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và chúc mừng thành công của Liên hoan phát thanh-truyền hình tỉnh lần thứ V năm 2015. Đây chính là dịp để tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, đồng thời động viên khích lệ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và phát thanh viên. Qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn sau kỳ liên hoan này, đội ngũ những người làm phát thanh-truyền hình sẽ tiếp tục có nhiều ý tưởng hơn nữa để góp phần thúc đẩy lĩnh vực phát thanh-truyền hình ngày càng phát triển, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Tấn Hằng

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.