Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang: Nguồn vốn chính sách góp phần chăm lo cho bà con nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 25-11, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành; Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, do Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm trưởng đoàn.
 

Ảnh: Sơn Ca
Ảnh: Sơn Ca

Tại buổi gặp mặt, hai bên đã nghe Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam-Chi nhánh tỉnh báo cáo về tình hình hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Trong 10 tháng qua, Chi nhánh đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, tranh thủ nguồn vốn của Trung ương và tăng cường huy động tại địa phương để điều hành kế hoạch tín dụng linh hoạt, kịp thời giải ngân vốn đáp ứng nhu cầu cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Tính đến ngày 31-10, tổng nguồn vốn chính sách đạt mức 3.033 tỷ đồng, tăng 231,8 tỷ đồng so với đầu năm; doanh số cho vay đạt 749,4 tỷ đồng  (bằng 117% so với cùng kỳ năm 2014); doanh số thu nợ đạt 525,9 tỷ đồng (bằng 104% so với cùng kỳ năm 2014); tổng dư nợ toàn tỉnh đã đạt 3.024 tỷ đồng (tăng 8,3% so với đầu năm). So với khu vực Tây Nguyên, Chi nhánh là đơn vị dẫn đầu về chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,39%/tổng dư nợ. Đồng thời đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị khi truyền tải vốn chính sách đến tất cả các địa bàn cơ sở, giúp hộ nghèo và đối tượng chính sách khác có thêm thu nhập, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Nhân buổi gặp mặt này, ông Dương Quyết Thắng-Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã chân thành gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đồng thời mong muốn địa phương tiếp tục hỗ trợ Chi nhánh trên các phương diện hoạt động.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã đề nghị lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam ưu tiên tăng thêm nguồn vốn tín dụng cho Gia Lai bởi với đặc thù địa bàn có tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm tới 45%, trong đó 85% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Nguồn vốn này sẽ góp phần cùng với địa phương chăm lo cho bà con nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững. Riêng về phần địa phương, sẽ tiếp tục bổ sung nguồn vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện cho vay hộ cận nghèo trong thời gian tới.

Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.