Xứng đáng là lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xác định lực lượng Công an xã có vị trí chiến lược, quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, ngay sau khi cách mạng tháng Tám thành công, ngày 22-11-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành Sắc lệnh số 63/SL "Về tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân" quy định "Công việc trị an ở cấp xã do một ủy viên trong Ủy ban kháng chiến kiêm hành chính xã phụ trách".

Việc khẳng định sự cần thiết phải giao công việc trị an ở cấp xã cho một ủy viên trong Ủy ban kháng chiến kiêm hành chính xã phụ trách trong một văn bản pháp luật của Nhà nước lúc đó đã chứng tỏ sự đánh giá đúng đắn vị trí, vai trò quan trọng của việc đảm bảo trật tự, trị an trong việc thực hiện chức năng chuyên chính của chính quyền cách mạng ở nông thôn. Trải qua các giai đoạn lịch sử, lực lượng Công an xã đã tỏ rõ vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, từng bước khẳng định vị trí, tầm quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Công an xã Ia Piơr, huyện Chư Prông thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Ảnh: T.T
Công an xã Ia Piơr, huyện Chư Prông thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Ảnh: T.T

Ngày 10-10-1950, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Nghị định số 438-NV về “Tổ chức Ban Công an xã” nêu rõ: "Thành lập tại mỗi xã trong toàn quốc một Ban Công an gọi là Ban Công an xã, nằm trong tổ chức Việt Nam Công an vụ đặt dưới quyền điều khiển trực tiếp của Ủy ban kháng chiến kiêm hành chính xã, dưới quyền điều khiển chuyên môn của Ty Công an tỉnh, Quận và Công an huyện nếu có uỷ quyền của Ty Công an tỉnh". Ngày 10-10 được xem là ngày truyền thống của lực lượng Công an xã.

Ngày 21-11-2008 Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Công an xã. Đây là Pháp lệnh quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã nhằm phát huy tối đa vai trò của lực lượng này, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Trên cơ sở quy định của Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, trong đó có Công an xã, trong đó chú trọng công tác xây dựng lực lượng này tại một số địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

 

Một tiểu phẩm trong Hội thi Công an xã giỏi cấp tỉnh năm 2015. Ảnh: T.T
Một tiểu phẩm trong Hội thi Công an xã giỏi cấp tỉnh năm 2015. Ảnh: T.T

Qua 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã, lực lượng Công an xã trên toàn tỉnh Gia Lai đã nắm được 9.346 tin có giá trị về ANTT, cung cấp cho lực lượng chức năng giải quyết 2.323 vụ việc; trực tiếp giải quyết 8.583 vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính 5.720 vụ, số tiền hơn 2,712 tỷ đồng; chuyển cơ quan cấp trên 2.676 vụ, 3.152 đối tượng; phối hợp lực lượng chức năng bắt 305 đối tượng truy nã. Tham mưu cấp uỷ, chính quyền cơ sở tổ chức 8.641 lượt lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các buổi sinh hoạt tại cộng đồng dân cư với 1.121.957 lượt người tham dự; vận động nhân dân giao nộp 890 khẩu súng và 270 vũ khí thô sơ các loại. Tiếp nhận giải quyết thường trú theo phân cấp cho 44.527 hộ với 182.767 nhân khẩu; đăng ký tạm trú cho 26.838 hộ, 1000.557 khẩu; thông báo lưu trú 1.126.376 và khai báo tạm vắng 50.646 lượt người; kiểm tra cư trú 26.618 lượt với 31.547 hộ gia đình, 94.715 khẩu và 3.262 lượt cơ sở cho thuê lưu trú; phát hiện 18.815 trường hợp vi phạm, cảnh cáo 3.577 trường hợp, xử phạt hành chính 14.817 trường hợp, số tiền 1.589.400.000đ. Tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý địa bàn, đối tượng. Gặp gỡ, gọi hỏi răn đe, giáo dục và kiểm điểm trước dân 9.862 lượt đối tượng. Phối hợp lập 259 hồ sơ, đưa 64 đối tượng vào Trường giáo dưỡng 84 đối tượng vào cơ sở giáo dục 105 đối tượng chữa bệnh bắt buộc; cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cho 104 đối tượng...

Trong thực hiện nhiệm vụ, đã xuất hiện nhiều tấm gương Công an xã dũng cảm, không quản ngại nguy hiểm, hy sinh tính mạng, xả thân vì sự nghiệp bình yên cuộc sống. Chỉ tính từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh có 2 trường hợp Công an xã hy sinh, 2 trường hợp Công an xã bị thương khi thi hành nhiệm vụ; có 296 lượt tập thể, 758 lượt cá nhân Công an xã tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng-chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở được các cấp khen thưởng.

 

Công an tỉnh thăm, tặng quà cho Công an viên bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ. Ảnh: T.T
Công an tỉnh thăm, tặng quà cho Công an viên bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ. Ảnh: T.T

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh ngày càng được kiện toàn. Công tác tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm đối với Công an xã được chú trọng; trình độ, năng lực của Công an xã từng bước được nâng lên; lực lượng này cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT của cấp ủy, chính quyền, được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Năm 2015 là năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Để phát huy truyền thống vẻ vang qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an xã cần quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác dân vận; không ngừng học tập thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; nêu cao và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an xã, đoàn kết xây dựng Công an xã thực sự trong sạch, vững mạnh, thi đua lập thành tích xuất sắc phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước, là lực lượng nòng cốt tin yêu của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trung tá Phạm Hữu Trường
Phó Giám đốc Công an tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.