Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Pleiku: Kỷ niệm 20 năm thành lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Pleiku vừa long trọng tổ chức tọa đàm kỷ niệm 20 năm thành lập (1995-2015). Đến dự có Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh.
 

Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật
Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Pleiku.
Ảnh: Thanh Nhật

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố được thành lập theo Quyết định số 352-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thị ủy Pleiku (nay là Thành ủy Pleiku). Trải qua 20 xây dựng và phát triển, đến nay Trung tâm đã có cơ sở vật chất trường lớp, trang-thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của thành phố, theo quy định tại Quyết định 185-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa X). Cán bộ, giảng viên, nhân viên Trung Tâm qua các thời kỳ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới công tác quản lý điều hành, chú trọng việc đổi mới phương pháp, gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường học tập nghiên cứu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức cơ sở Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Trung tâm đã chủ trì và phối hợp mở được 609 lớp ở các loại hình (không tính các lớp nghị quyết) cho 59.826 lượt học viên. Đồng thời, mở lớp bồi dưỡng cho gần 1.000 báo cáo viên cơ sở, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho gần 1.700 đảng viên, giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho 518 học viên, bồi dưỡng hội nhập kinh tế quốc tế cho 800 học viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng với 4.689 học viên... Ngoài ra, Trung tâm cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xin chủ trương của tỉnh để mở lớp theo các chương trình đào tạo Trung-Cao Quản lý nhà nước, 7 lớp tiếng Jrai cho gần 350 cán bộ và đảng viên, 6 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 516 cán bộ nguồn kế cận của xã, phường và cơ quan đơn vị của thành phố.

 

Ghi nhận sự đóng góp của cán bộ Trung tâm các thời kỳ. Ảnh: Thanh Nhật
Ghi nhận sự đóng góp của cán bộ Trung tâm các thời kỳ. Ảnh: Thanh Nhật

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Ngọc Anh nêu rõ: Thời gian tới, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tiếp tục bám sát yêu cầu của thực tiễn và sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan ban ngành của tỉnh và thành phố, đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm, để nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng. Tổ chức trao đổi học tập kinh nghiệm báo cáo viên với các trung tâm bồi dưỡng chính trị trong tỉnh, gắn với đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị-hành chính...

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.