Thừa Thiên-Huế: Trắng đêm truy tìm tên cướp xe SH dùng súng chống trả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bị truy đuổi ráo riết, tên cướp bất ngờ rút súng ra bắn trả lại những người tham gia truy bắt rồi lẩn trốn vào núi Mụ Nhân. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Phạm Văn Đức-Phó Giám đốc Công an tỉnh này đã trắng đêm khoanh vùng, chốt chặn để truy bắt tên cướp giữa rừng.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tìm cách truy bắt tên cướp xe SH có sử dụng súng. Ảnh: Bùi Oanh
Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tìm cách truy bắt tên cướp xe SH có sử dụng súng. Ảnh: Bùi Oanh

Rạng sáng 7-8, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn đang bám hiện trường. Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng các phòng của Công tỉnh phối hợp với Công an thị xã Hương Thủy và Công an huyện Phú Lộc chia làm nhiều tổ công tác chốt chặn các ngả đường, các ngả lối mòn vào núi Mụ Nhân (thuộc thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) để truy tìm tên cướp xe SH có sử dụng súng. Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 6-8, đối tượng được xác định là nam thanh niên đã cướp chiếc xe SH màu trắng mang BKS 75G1-150.60 của anh Lê Bình (26 tuổi), trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Cướp được xe, đối tượng này lập tức điều khiển xe SH theo quốc lộ 1A hướng Huế-Đà Nẵng. Cùng thời điểm, anh Bình bị cướp xe đã vội điều khiển một chiếc xe máy khác phóng đuổi theo tên cướp và điện báo sự việc với Công an thị xã Hương Thủy. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, anh Bình đuổi theo đối tượng được khoảng 20 km, khi đến cầu khu vực cầu Truồi thuộc xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế thì tên cướp bất ngờ dùng súng quay đầu bắn trả. Anh Bình tránh né thành công và áp sát tên cướp, dùng chân đạp ngã tên cướp cùng chiếc xe SH ngã xuống mặt đường quốc lộ 1A. Tên cướp cố gượng dậy tiếp tục điều khiển xe SH theo đường liên xã chạy vào khu dân cư thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền. Tại đây hắn bỏ lại chiếc xe SH rồi tiếp tục cướp một chiếc xe đạp của một nữ sinh để đạp lao về khu vực núi Mụ Nhân xã Lộc Điền.

 

Chó nghiệp vụ tham gia truy tìm tên cướp xe SH có súng tại khu vực núi Mụ Nhân. Ảnh: Bùi Oanh
Chó nghiệp vụ tham gia truy tìm tên cướp xe SH có súng tại khu vực núi Mụ Nhân. Ảnh: Bùi Oanh

Anh Nguyễn Tá Sơn-trú thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền là người tham gia cùng một số người dân và nạn nhân bị cướp xe truy bắt tên cướp kể, bọn tôi đuổi theo nhưng tên cướp lấy súng (không rõ súng gì) bắn về phía sau. Ai cũng hoảng sợ. Khi hoàn hồn thì tên cướp chạy mất vào khu vực núi Mụ Nhân. Trên đường bỏ chạy, tên cướp bỏ lại túi tư trang hành lý có giấy tờ tùy thân và một biển số xe nghi là giả cùng bình xịt hơi cay, roi điện… Đối tượng cướp xe khoảng 25 tuổi, cao khoảng 1,65 mét.

Ở một diễn biến khác, em Huỳnh Thị Quỳnh Như (16 tuổi), trú thôn Đồng Xuân, người bị đối tượng đột nhập vào lấy xe đạp trốn chạy vẫn chưa hết bất ngờ kể lại, khi em vừa dựng xe đạp ngoài sân ở nhà ông bà ngoại, lúc quay ra không thấy chiếc xe đâu, chỉ thấy một chiếc cái ba lô của ai để đó vứt ngoài vườn. Em chạy ra đường, thấy mọi người tập trung truy đuổi em mới biết tên cướp vào trộm xe đạp để trốn chạy sau khi nổ súng bắn mọi người truy đuổi.

 

Núi Mụ Nhân-khu vực tên cướp xe SH có súng đang lẩn trốn. Ảnh: Bùi Oanh
Núi Mụ Nhân-khu vực tên cướp xe SH có súng đang lẩn trốn. Ảnh: Bùi Oanh

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế khẩn trương chỉ đạo các phòng ban Công an tỉnh, Công an thị xã Hương Thủy, Công an huyện Phú Lộc khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức vây bắt.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.