Thêm một góc nhìn sâu sắc về Bác Hồ kính yêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong “Bản Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2-9-1945, chữ ký “Hồ Chí Minh” đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức sử dụng cùng với 13 chữ ký khác của những vị Bộ trưởng đầu tiên trong chính phủ mới. Như vậy, bắt đầu từ năm 1945, với cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, danh xưng “Hồ Chí Minh” đã chính thức được Bác Hồ sử dụng công khai và được Người ký trên nhiều văn bản, giấy tờ. Với mong muốn giới thiệu một cách cụ thể và chi tiết hơn về những bản chữ ký của Người, từ ngày 19-8 đến 10-9-2015, Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề: “Bộ sưu tập 79 chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ 1945-1969”. Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Thái Bình
Ảnh: Thái Bình

Đến với triển lãm, những dữ kiện lịch sử về sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thêm một lần được ghi nhớ trong niềm tự hào của mỗi người dân. Bộ sưu tập chữ ký của vị cha già dân tộc mà Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum trưng bày lần này được bắt đầu với chữ ký từ năm 1945-sau khi nước nhà giành độc lập và kết thúc vào năm 1969, tất cả gồm 79 chữ ký. Tham quan triển lãm, người xem sẽ phần nào cảm nhận được sứ mệnh lịch sử trong từng nét chữ Bác ký, bởi mỗi một chữ ký ấy đều như đã bộc lộ một phần nào đó tấm lòng của Người đối với dân tộc, với nước nhà. Đó là những chữ ký biểu thị sự vui mừng của Bác khi nước nhà hoàn toàn độc lập, dân tộc hoàn toàn tự do. Đó là những chữ ký mang đậm nỗi suy tư của Người khi đất nước đang trong những ngày gian khó; là những chữ ký thể hiện sự quyết đoán trước những vấn đề trọng đại của dân tộc của một vị lãnh tụ trọn đời vì nước, vì dân…

Dừng chân rất lâu trước chữ ký của Bác trong lá thư trả lời Tổng thống Mỹ Richard M.Nixon, ngày 25-8-1969, bà Lê Thị Hay (tổ 5, phường Hoa Lư) bộc bạch: “Biết Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum tổ chức triển lãm này, tôi đến đây từ sớm. Nãy giờ, tôi đã dành thời gian để chiêm ngắm các chữ ký của Bác, từ bản ký Sắc lệnh số 76, ngày 18-12-1945 về việc ấn định ngày Tổng tuyển cử; Sắc lệnh số 22C ngày 18-2-1946 quy định về những ngày lễ của dân tộc đến những tài liệu, hình ảnh gồm bút tích, thư gửi đồng bào, bộ đội, cán bộ và thiệp chúc Tết của Người. Đã từng là một người lính, tham gia trên mặt trận Quân khu 5 hồi những năm 1966 đến ngày nước nhà hoàn toàn giải phóng, tôi càng thấy trân trọng và tự hào hơn bao giờ hết khi được đọc những lời Bác trả lời Tổng thống Mỹ Richard M.Nixon như thế này: “Nhân dân Việt Nam chúng tôi rất yêu chuộng hòa bình, một nền hòa bình chân chính trong độc lập và tự do thật sự. Nhân dân Việt Nam quyết chiến đấu đến cùng, không sợ hy sinh gian khổ, để bảo vệ Tổ quốc và các quyền dân tộc thiêng liêng của mình…”.

 

t
Ảnh: Thái Bình

Đã có rất nhiều người dân và các em học sinh trên địa bàn TP. Pleiku dành thời gian đến với triển lãm ngay trong ngày khai mạc. Sau một vòng tham quan, em Trần Lâm An (lớp 10C1, Trường THPT Chuyên Hùng Vương) chia sẻ: Em đã được nghe và thấy nhiều hình ảnh của Bác qua ti vi, sách vở, nhưng hình ảnh 79 chữ ký thì lần đầu tiên em thấy; đây là những tư liệu hết sức quý giá đối với thế hệ trẻ, giúp chúng em hiểu rõ hơn về cuộc đời, những cống hiến và con đường hoạt động cách mạng gian khổ của Bác. Qua triển lãm, em và các bạn càng thêm tự hào, kính yêu Bác và tự hứa sẽ cố gắng thi đua học tốt, rèn luyện tốt để ra sức xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Văn Kính-Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum cho biết: “79 chữ ký của Người trải dài từ những ngày đầu khi nước nhà được hưởng nền độc lập đến năm 1969; thể hiện trên các tài liệu, văn kiện, thư, thiệp chúc Tết… được Bác gửi cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. 79 chữ ký này của Người được chọn lọc từ hàng ngàn văn bản tại Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, sẽ đem đến cho chúng ta thêm một góc nhìn sâu sắc và thú vị về người lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi hy vọng, từ bộ sưu tập chữ ký này, mỗi người con đất Việt sẽ thấm nhuần và nhận thức đầy đủ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những đóng góp to lớn của Người trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam; từ đó mà mỗi người lại tiếp tục không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, góp phần xây dựng nước nhà ngày càng giàu mạnh, như điều Bác hằng mong…”.

Thái Bình

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.