Đưa chính sách, pháp luật về tôn giáo vào cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 2-8-1955, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Nghị định số 566/TTg thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Phủ Thủ tướng (tiền thân của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày nay). Trải qua 60 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo không ngừng phấn đấu và trưởng thành, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Gia Lai, sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng (30-4-1975) đến nay, công tác tôn giáo đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đảm bảo việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng-tôn giáo và không tín ngưỡng-tôn giáo của nhân dân theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh thăm và chúc mừng tăng ni, phật tử nhân dịp Phật đản.                                                                                            Ảnh: T.N
Lãnh đạo UBND tỉnh thăm và chúc mừng tăng ni, phật tử nhân dịp Phật đản. Ảnh: T.N

Ở mỗi giai đoạn cách mạng, cơ quan chuyên trách làm công tác tôn giáo của tỉnh có sự thay đổi khác nhau về tổ chức bộ máy, cũng như tên gọi. Từ tháng 7-2008 đến nay, theo Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai, Ban Tôn giáo tỉnh được thành lập trên cơ sở bộ phận tôn giáo thuộc Sở Nội vụ. Hiện là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nội vụ có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác tôn giáo, góp phần đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo từ Trung ương đến địa phương.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 5 tôn giáo được Nhà nước công nhận là Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài và đạo Baha’I. Tổng số chức sắc, chức việc, tu sĩ là 2.181 người, trong đó có 637 vị chức sắc các tôn giáo. Toàn tỉnh có 199 cơ sở thờ tự và sinh hoạt tôn giáo. Đồng bào theo các tôn giáo có 346.060 người (chiếm khoảng 25% dân số trong tỉnh), trong đó riêng đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo Công giáo và Tin lành chiếm hơn 48% tín đồ các tôn giáo.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh-ông Nguyễn Thành Cam cho biết: “Quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo của tỉnh, cũng như các huyện, thị xã, thành phố đã thể hiện được quan điểm tư tưởng kiên định vững vàng, chủ động và nhạy bén trong việc giúp cho chức sắc, tín đồ thấy rõ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước là nhất quán tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng-tôn giáo và tự do không tín ngưỡng-tôn giáo; đồng thời thực hiện tốt ba mặt công tác là vận động quần chúng, tranh thủ các chức sắc tôn giáo, đấu tranh với âm mưu lợi dụng tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo thường xuyên liên hệ và trao đổi những công việc liên quan; mối quan hệ các tôn giáo với chính quyền ngày càng gần gũi hơn...”.

Từ năm 2003 đến nay, Ban Tôn giáo tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX (Nghị quyết số 25-NQ/TW) về công tác tôn giáo, gắn với tuyên truyền và tổ chức thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng-Tôn giáo, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên quan, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại địa bàn; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo; phối hợp với Trường Nghiệp vụ Tôn giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND các huyện, thị xã, thành phố mở nhiều hội nghị phổ biến pháp luật cho cán bộ công chức cấp tỉnh, huyện, xã và chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, Ban Tôn giáo tỉnh còn tham mưu cho UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo, kịp thời đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt tôn giáo hợp pháp, chính đáng của tổ chức và cá nhân. Tham mưu UBND tỉnh chấp thuận cho thuyên chuyển gần 100 tu sĩ và chức sắc, phong chức và phong phẩm, cho phép trùng tu và xây dựng lại hơn 70 cơ sở thờ tự, tạo điều kiện thủ tục đi học các trường tôn giáo trên 150 trường hợp, qua đó đã đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo. Ngoài ra, vào các ngày lễ trọng của tôn giáo, Ban Tôn giáo tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh đi thăm, động viên chức sắc các tôn giáo. Mặt khác, đại diện chức sắc các tôn giáo cũng đã duy trì việc đến thăm, chúc mừng cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp vào dịp các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, Tết Nguyên đán hàng năm. Qua đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.