Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng thông báo kết quả làm việc tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-8, Đoàn công tác số 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã công bố kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Lê Văn Nhung
Ảnh: Lê Văn Nhung

Đại diện cho tỉnh Gia Lai có đồng chí Hà Sơn Nhin-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Văn Trang-Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Công Lự-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 6 đến 10-6, đoàn đã kiểm tra tại 7 cơ quan, đơn vị gồm: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên-Môi trường và Thành ủy Pleiku. Kết quả kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao trong thời gian qua Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành chương trình, kế hoạch của tỉnh như: Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20-2-2012 của Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng-chống tham nhũng, lãng phí”; Thông tri số 20 ngày 3-3-2014 của Tỉnh ủy Gia Lai “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; ban hành Quy chế về việc chi trả tiền cho người cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng-chống tham nhũng... Đồng thời, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, tỷ lệ kê khai hàng năm đạt gần 100%; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng cũng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế, trong đó có những vụ nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2015 đã tiến hành thanh tra 15 cuộc các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và 35 cuộc thanh tra các vụ sai phạm kinh tế-xã hội. Tỷ lệ thu hồi tài sản qua công tác thanh tra đạt 77%; tỷ lệ thu hồi tài sản qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tham nhũng, án kinh tế so với mặt bằng chung của cả nước (20%) đạt khá cao 56,6%...

Tuy nhiên, đoàn công tác cũng chỉ ra những hạn chế, giải pháp mà Gia Lai cần thực hiện tốt trong thời gian tới như: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, mạnh mẽ và đồng bộ hơn nữa mục tiêu, quan điểm và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI); Luật Phòng-chống tham nhũng; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng tại Hội nghị về PCTN ngày 5-5-2014; khắc phục thanh tra, xử lý dứt điểm các vụ việc qua công tác thanh tra và đưa nội dung PCTN vào công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các vụ, việc tham nhũng, các vụ án tham nhũng, các vụ án phức tạp mà dư luận quan tâm...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hà Sơn Nhin cảm ơn đoàn công tác và khẳng định qua kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc của đoàn sẽ tạo sự chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, ổn định và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Lê Văn Nhung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.